Trụ điện gió cao gần 100m ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy rồi nổ tung

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sáng nay (5/1), một trụ điện gió cao gần 100m, trị giá khoảng 70 tỷ đồng ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy rồi nổ tung.

Khoảng 7h45 hôm nay (5/1), một trụ điện gió của nhà máy điện gió Bình Thạnh (REVN), ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận bị cháy rụi.

Vụ việc xảy ra tại Công ty Phong điện Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, vào lúc 8h ngày 5/1. Một trụ điện gió cao khoảng 100m đang quay bỗng nhiên bốc khói đen rồi cháy dữ dội. Sau vài phút, turbine phát nổ lớn văng các cánh quạt xuống đất.

Cháy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường, tuy nhiên, do trụ cao gần 100m nên công tác chữa cháy hết sức khó khăn. Do đó, lực lượng PCCC chỉ có thể đảm bảo an ninh trật tự và an toàn.

Theo Dân Trí, trụ điện gió bị cháy thuộc Nhà máy Phong điện Bình Thạnh. Mỗi trụ điện gió cao từ 90 - 95m, đường kính cánh quạt 77m, công suất 1,5 MW/cột. Tổng trọng lượng turbine là 89,4 tấn, cột tháp 165 tấn. Nhà máy phong điện Bình Thạnh được đưa vào vận hành từ năm 2009. Vào thời điểm xây dựng năm 2009, giá mỗi chiếc tuabin khoảng 70 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất