Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên cứu người mắc kẹt giữa dòng lũ ở Thanh Hóa

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Phạm Bá Huy - nam thanh niên đã dũng cảm cứu người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Sáng 8/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, dân tộc Thái) vì hành động dũng cảm lao xuống dòng nước lũ sông Luồng cứu người.

Được biết, anh Huy là đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn.

Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Bá Huy vì hành động dũng cảm cứu người bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ ở Thanh Hóa. Ảnh: Tỉnh đoàn Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, sáng 3/8, cơn lũ quét qua bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) cuốn trôi 15 người dân cùng nhiều tài sản, làm sập hơn 30 ngôi nhà.

Khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện ông Lương Văn Chon (52 tuổi, bản Sa Ná) bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa sông Luồng, xung quanh là nước lũ chảy xiết. Sau nhiều giờ bám trên ngọn cây, ông Chon có biểu hiện dần đuối sức.

Ông Chon bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ dữ. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, anh Huy đã tự nguyện vượt dòng nước lũ cứu ông Chon. Sau khoảng 15 phút, anh Huy đã tiếp cận và phối hợp với lực lượng chức năng trên bờ giải cứu nạn nhân thành công. Tuy nhiên, nước lũ sông Luồng dâng cao cuồn cuộn khiến dây cáp bị đứt khiến anh Huy bị mắc kẹt.

Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Huy quyết định xuôi theo dòng nước lũ, tự bơi vào bờ tả sông Luồng an toàn.

Ngày 5/8, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho anh Huy, ghi nhận hành động dũng cảm xả thân cứu người.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất