`Tràng An cổ` tiếp tục được gia hạn thời gian tháo dỡ

Theo Nguoiduatin
Chia sẻ

Mới đây, công trình “Tràng An cổ” tiếp tục được UBND tỉnh Ninh Bình gia hạn để tự tháo dỡ, hạn chót đến hết ngày 15/6. Đây là lần gia hạn thời gian thứ 2 kể từ khi công trình sai phạm trên bị yêu cầu phá dỡ.

Liên quan đến việc tháo dỡ công trình sai phạm mang tên “Tràng An cổ”, bà Nguyễn Thị Cúc - Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, cho biết hai tháng qua, mặc dù chính quyền địa phương liên tục kiểm tra, đôn đốc nhưng đến nay công trình trái phép xây dựng trên núi Cái Hạ vẫn chưa được tháo dỡ xong. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã có chỉ đạo tiếp tục gia hạn để doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình, hạn chót đến hết ngày 15/6.

“Nếu doanh nghiệp không hoàn thành đúng thời hạn này thì huyện phải tổ chức lực lượng cưỡng chế, nhưng phải có ý kiến từ UBND tỉnh Ninh Bình”, bà Cúc nói.

Được biết, ngày 31/5 là hạn cuối để Công ty cổ phần du lịch Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) tự phá dỡ công trình xuyên lõi di sản Tràng An, nhưng khối lượng phá dỡ hiện chưa được 1/2 diện tích. Doanh nghiệp mới cắt được phần lan can, một số bậc thang và đoạn cầu dài 28m nối khoảng giữa đường lên xuống.

Thêm một lần được gia hạn thời gian hoàn thành tháo dỡ công trình “Tràng An cổ”.

Trước đó, ngày 26/3, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP du lịch Tràng An (Ninh Bình) gửi đơn xin tự phá dỡ công trình sai phép. Thời gian thi công kéo dài một tháng tính từ 30/3. Tuy nhiên, hết thời hạn này, công trình mới tháo dỡ chưa được khoảng 1/10 trên tổng diện tích, hạng mục dự án. Công ty CP du lịch Tràng An sau đó tiếp tục có đơn xin gia hạn tháo dỡ đến hết ngày 31/5, song hết thời hạn vẫn không xong. Tính thêm lần này nữa thì đây là lần gia hạn thứ 2 kể từ khi ông Son xin tự tháo dỡ.

Như đã đưa tin, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tổ chức xây dựng trái phép và khai thác du lịch tại núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ, xâm phạm đến vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An. UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Ngày 30/3, ông Nguyễn Văn Son - GĐ Công ty CP Du lịch Tràng An đã bắt đầu tự tháo dỡ công trình sai phạm trên. Khối lượng công trình sai phạm gồm: Tổng chiều dài của bậc thang lên xuống núi Cái Hạ mà Công ty CP Du lịch Tràng An đã xây dựng trái phép sau khi khảo sát chính xác là 510m với hơn 900 bậc thang.

Để thực hiện việc tháo dỡ, doanh nghiệp đang ký cam kết với 2 đơn vị chuyên nghiệp để triển khai thi công tháo dỡ. Bên cạnh đó huyện Hoa Lư đã thuê chuyên gia tư vấn ở Hà Nội nhằm khảo sát và tư vấn cho phương án nào tốt nhất để thực hiện quá trình tháo dỡ. Doanh nghiệp phải cam kết và tháo dỡ khôi phục lại tình trạng ban đầu như thời điểm ban đầu.

Ngoài xây dựng bậc thang lên xuống núi Cái Hạ trái phép, tại điểm “Tràng An cổ” do Công ty CP Du lịch Tràng An quản lý còn có một số hoạt động du lịch chưa được cấp phép như tự ý bán vé cho khách tham ngồi thuyền, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định…

Theo thống kê, hàng trăm cột bê tông được khoan, dựng trên đá tai mèo, hơn 2.000 bậc thang, hệ thống lan can, được lắp đặt với chiều dài con đường lên xuống. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xây dựng nhiều công trình phụ trợ, công trình vệ sinh công cộng, xâm hại nghiêm trọng tới quần thể di tích.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Hoa Lư đã ban hành văn bản hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Theo khảo sát, toàn bộ công trình xây dựng trái phép sẽ được tiến hành tháo dỡ trên 9 đoạn, trong đó có nhiều đoạn nguy hiểm, khó thực hiện.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Nguoiduatin

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất