Hàng xóm sát hại 3 bà cháu, chôn xác phi tang trong rẫy cà phê vì mâu thuẫn xin trái bơ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sẵn có mâu thuẫn từ trước, bà Nhi dùng dao bầu sát hại cả 3 bà cháu nhà hàng xóm rồi chôn xác ở vườn cà phê sau nhà.

Trưa 25/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Lâm Hà tiến hành khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo thông tin từ xã Tân Thanh, chiều ngày hôm qua (24/5), người thân không thấy bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cùng 2 cháu là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) về nhà nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo công an.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tổ Quốc

Trong quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện trong rẫy cà phê nhà bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, trú thôn 9, hàng xóm bà Vượng) một hố đất mới đào và có cánh tay lòi lên. Sự việc sau đó được trình báo và Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập bà Nhi lên làm việc.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Zing

Theo đó, sáng ngày 24/5, bà Vượng dẫn hai cháu Tiến và Thảo đi chơi trong xóm. Thấy các cháu thích ăn quả bơ, bà Vượng ghé nhà bà Nhi để xin nhưng bà không cho. Sẵn có mâu thuẫn với gia đình bà Vượng từ trước, bà Nhi chửi bới rồi dùng dao bầu chém cả ba bà cháu.

Thấy tất cả tử vong, bà Nhi kéo xác xuống cuối vườn cà phê rồi dùng cuốc đào hố rồi chôn. Đến đêm, gia đình không liên lạc được nên đã đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân ở nhà hàng xóm, cách nhà khoảng 200m.

Nghi phạm Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan công an, bà Nhi khai nhận đã sát hại bà Vượng cùng 2 cháu nhỏ và cùng con trai (17 tuổi, chưa rõ danh tính) đào hố trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5m để chôn xác phi tang.

Theo đó, bước đầu, nghi can khai động cơ dây án do năm ngoái bà Vượng cùng con dâu tố cáo mình trộm điện thoại. Ngoài ra, bà Nhi khai do có mâu thuẫn với ông Đoàn Văn Quyết (con trai bà Vượng, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất