Gió mùa Đông Bắc tràn về, cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khoảng ngày 12 - 13/10, xuất hiện gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, khiến thời tiết Hà Nội lạnh và rét ở miền núi.

Clip: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. Nguồn: VTC News

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các ngày đầu tuần này, mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở Đông Bắc, sau đó lan rộng sang đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc.

Từ ngày 7 - 9/10, mưa giông có thể xảy ra cục bộ, chủ yếu vào đêm và sáng sớm, riêng Tây Bắc mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 30 độ. Từ ngày 10/10, mưa giảm, nền nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến 29 - 32 độ.

Hà Nội hôm nay và ngày mai mưa giảm, ngày trời nắng, nền nhiệt độ tăng, phổ biến 30 - 32 độ.

Từ đêm mai đến ngày 9/10, có mưa rào và giông, tập trung vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất dao động 28 - 30 độ. Từ ngày 10/10, mưa giảm và nền nhiệt tăng nhẹ, phổ biến 29 - 32 độ.

Khoảng ngày 12 - 13/10, xuất hiện đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt không khí lạnh khởi đầu cho mùa đông 2019 - 2020, làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, khiến thời tiết lạnh ở Hà Nội và rét ở miền núi.

Không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây mưa, có thể kèm theo mưa đá, sấm sét.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất