Gần 90.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập ở Sài Gòn

Theo Zing
Chia sẻ

Sáng 2/6, gần 90.000 thí sinh TP.HCM bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập với môn Ngữ văn. Trước khi vào phòng thi, nhiều em vẫn tranh thủ ôn bài.

Năm nay, TP.HCM có 145 điểm thi, trong đó 10 điểm thi lớp 10 chuyên và 135 điểm thi lớp 10 thường đặt tại các trường THCS.

Tại điểm thi THCS Trương Công Định, 768 thí sinh của 6 trường dự thi. Phụ huynh phải đưa con đi thi từ sáng sớm đề phòng trường hợp kẹt xe. Nhiều người vẫn chờ trước cổng trường, ngóng theo con vào phòng thi.

Thí sinh được hướng dẫn sơ đồ phòng thi, kiểm tra tên mình trên danh sách.

Tranh thủ thời gian trước khi vào phòng thi, nhiều em xem lại các tác phẩm đã học. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, đề thi lớp 10 năm nay tiếp tục được ra theo hướng mở, tăng cường câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống.

Quốc Bảo (THCS Nguyễn Văn Bé) hy vọng tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương sẽ vào đề thi. “Bài này em ôn kỹ nhất, hy vọng có câu hỏi liên quan để em làm bài tốt”, Bảo nói.

Cuộc đua tranh suất vào lớp 10 công lập ở Sài Gòn trở nên gay gắt hơn khi sau kỳ thi này, hơn 22.000 thí sinh sẽ rớt trường công lập.

Những thí sinh không trúng tuyển có thể chọn học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề…

7h30, thí sinh xếp hàng vào phòng thi. Mỗi phòng, số lượng thí sinh không quá 30 em.

Sáng nay, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút với hình thức tự luận.

Thí sinh dự thi chỉ được mang bút, thẻ dự thi, thẻ học sinh. Trường hợp quên giấy tờ cần thiết, các em vẫn được giải quyết linh hoạt.

Thí sinh điền thông tin cần thiết vào giấy làm bài thi. 8h bắt đầu tính thời gian làm bài.

Nhiều thí sinh hồi hộp, căng thẳng khi cuộc cạnh tranh suất học lớp 10 công lập năm nay rất gay cấn.

Thí sinh mệt mỏi sau thời gian dài ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Theo số liệu do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, năm nay, thành phố có 87.341 học sinh dự thi vào lớp 10. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000. Sau kỳ thi này, hơn 22.000 thí sinh không trúng tuyển.

Năm học 2018-2019, TP.HCM có khoảng 104.905 học sinh tốt nghiệp THCS.

Nhiều trường THPT có tỷ lệ “chọi” tăng so với năm ngoái nên dự báo điểm chuẩn sẽ biến động. Một số trường có tỷ lệ “chọi” cao và tăng so với năm trước là THPT Trưng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Quyền, Lê Trọng Tấn, Mạc Đĩnh Chi.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất