2 thanh niên tử vong cạnh cột điện trong đêm, máu chảy nhiều từ vùng đầu

An Nhiên
Chia sẻ

Hai nam thanh niên tử vong lúc rạng sáng 29/6 ở phố Trung Hòa, Hà Nội bên cạnh xe máy nghi do phóng với tốc độ cao.

Sáng 29/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào cột điện trên địa bàn tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Bảo Phúc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Gia Linh (SN 1995, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) và anh Trần Huy Đức (SN 1995, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy). Hai nạn nhân cùng quê Thái Bình.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 29/6, người dân phát hiện 2 nam thanh niên nằm trên đường cạnh cột điện với vết máu chảy nhiều từ vùng đầu, đoạn đi qua khu vực số nhà 71 đường Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Một thanh niên nằm trên vỉa hè và một người ở dưới lòng đường, cách chiếc xe máy mang BSK 29T1-771.59 khoảng hơn chục mét.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân gọi cấp cứu và lực lượng chức năng đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, hai nam thanh niên đã thiệt mạng trước đó. Sáng cùng ngày người thân của nạn nhân đã liên hệ với bên công an nhận thi thể.

Nhiều người tại hiện trường cho rằng có thể hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao nên xảy ra tai nạn. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất