2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa, 4 người bị chém trọng thương, 1 người tử vong

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Tối 28/7, hai nhóm thanh niên bịt mặt, cầm theo hung khí rượt đuổi gây ra vụ hỗn chiến ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 4 người bị chém trọng thương, 1 người tử vong.

Sáng 29/7, Thượng Tá Trịnh Văn Giang - Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thông tin trên Bảo vệ pháp luật, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người bị thương và 1 người tử vong.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa khiến 4 người bị chém trọng thương, 1 người tử vong. Ảnh: người dân cung cấp

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 - 20h ngày 28/7, trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Hà và Hải Thượng (nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn), huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều người dân địa phương chứng kiến cảnh tượng khoảng 20 - 25 thanh niên bịt mặt, cầm theo nheièu hung khí như: dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt,… đuổi chém nhau từ xã Hải Hà sang thôn Liên Trung (xã Hải Thượng). Nhóm đối tượng chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Vụ hỗn chiến khiến 5 người bị chém trọng thương, trong đó có nạn nhân lê Duy Tuân (SN 1989, xã Hải Thượng) bị thương rất nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu với nhiều nhát chém vào đầu, cổ, cằm,…

Được biết, nhóm côn đồ bao gồm cả người địa phương và từ nơi khác tới.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất