Sắc màu Cuộc Sống

Tìm thấy thi thể nam phóng viên tử nạn khi đi đưa tin về bão lũ

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, chiều 13/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đinh Hữu Dư (phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái) cách hiện trường sập cầu hơn 100km.

Chiều 13/10, trao đổi với chúng tôi, ông Chu Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết, cách đây ít phút lực lượng chức năng tỉnh đã tìm thấy thi thể anh Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực cầu Văn Phú, TP Yên Bái. Khu vực này cách hiện trường nơi sập cầu Thia hơn 100km.

Hiện trường sập cầu Thia.

Theo ông Tuấn, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/10, cầu Thia (tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bất ngờ bị sập khi nước lũ ở thượng nguồn đổ về.

Nước lũ cuốn trôi 1 mố và nhịp cầu, cắt đứt hoàn toàn giao thông từ huyện Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ. Vụ việc khiến anh Đinh Hữu Dư cùng 3 người dân khác bị mất tích.

Anh Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Liên quan tới trường hợp phóng viên Đinh Hữu Dư bị mất tích khi đang tác nghiệp tại cầu Thia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề nghị TTXVN đề xuất khen thưởng phóng viên Dư lên Chính phủ.

Về phía UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có bằng khen thưởng đối với phóng viên Đinh Hữu Dư. “Đây là phóng viên luôn xông pha trên mọi mặt trận, đi vào những vùng nguy hiểm để tác nghiệp và đưa những hình ảnh, thông tin kịp thời, nhanh nhất đến độc giả. Trong đợt lũ quét, lũ ống xảy ra tại huyện Mù Cang Chải đợt tháng Tám năm nay, phóng viên Dư cũng có mặt đầu tiên để đưa tin”, bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh Yên Bái cho biết.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất