Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư vụ hàng loạt phao cứu sinh treo trên 6 cây cầu ở Hà Nội bị mất trộm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đơn vị quản lý cầu cho biết không có chuyện phao bị mất trộm mà công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thu số phao lại để có cơ chế phối hợp, quản lý bài bản.

Liên quan đến thông tin phao cứu sinh trên nhiều cây cầu ở Hà Nội bị trộm, thông tin với Zing.vn chiều 19/5, đại diện Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội xác nhận đơn vị đã tạm thu lại số phao cứu sinh trên để làm việc với nhóm tình nguyện.

Vị đại diện cho biết: "Những phao cứu sinh này không bị mất cắp mà do chúng tôi tạm thu lại để làm việc với nhóm tình nguyện, từ đó có cơ chế phối hợp, nhân rộng việc làm này".  

Thực hư vụ hàng loạt phao cứu sinh treo trên 6 cây cầu ở Hà Nội bị mất trộm Ảnh 1
Nhiều phao cứu sinh treo trên các cây cầu bắc qua sông Hồng "không cánh mà bay"

Chia sẻ thêm về hoạt động treo phao cứu sinh trên cầu của nhóm CLB Bơi khám phá, đại diện Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bày tỏ sự hoan nghênh việc làm ý nghĩa này. Hy vọng rằng những chiếc phao sẽ là cơ hội, là "tia sáng" cho những nạn nhân đuối nước. Song hoạt động này cần phải làm việc với cơ quan chức năng trước khi thực hiện để có cơ chế phối hợp và quản lý bài bản.  

Về phía anh Nguyễn Ngọc Khánh - Đội trưởng CLB Bơi Khám Phá cho biết do đang đi công tác nên anh chưa nắm rõ được tình hình cũng như chưa nhân được thông tin mời lên làm việc từ phía cơ quan quản lý cầu. Anh Khánh khẳng định sẽ chủ động liên lạc lại với cơ quan để làm việc.  

Tuy nhiên, anh Khánh bày tỏ quan điểm về cách làm "rườm rà" của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bởi nếu thu phao về hôm sau lại treo lên thì rất mất công và rườm rà.  

Thực hư vụ hàng loạt phao cứu sinh treo trên 6 cây cầu ở Hà Nội bị mất trộm Ảnh 2
Tuy nhiên, sự thật tung tích của những chiếc phao không phải do mất cắp. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Khánh cho biết hàng loạt phao cứu sinh được nhóm treo lên tại 1 số cây cầu đã biến mất. Do đã lường trước trường hợp có thể sẽ bị mất phao nên anh Khánh khẳng định rằng vẫn sẽ tiếp tục treo thêm phao dù có bị trộm.  

Được biết, việc trang bị phao cứu sinh trên 6 cây cầu ở Hà Nội là một phần trong hoạt động tình nguyện của CLB Bơi Khám Phá. Nhóm này dự định trang bị hàng trăm phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng ở các tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Thái Bình nhằm giúp đỡ, kịp thời ứng phó với các trường hợp đuối nước, gặp nạn trên sông. 

Xem thêm: LĐBC Châu Á công khai xin lỗi Bích Tuyền vì một phát ngôn 'nhạy cảm'

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất