Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin chính thức về cú ngã 'thần sầu' của chiến sĩ CSGT khi đang xử lí người vi phạm giao thông: Không có chuyện tự ngã

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong thông báo của Công an TP Quy Nhơn nêu rõ, nguyên nhân dẫn đến việc Thiếu úy Linh bất ngờ ngã xuống đường vì bị người đàn ông húc cùi chỏ rồi mới ngã ngửa ra phía sau. Không có chuyện thiếu úy Linh tự ngã.

Liên quan đến vụ việc một chiến sĩ CSGT bám vào tay người đàn ông vi phạm rồi bất ngờ ngã lăn xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngày 9/11, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có văn bản thông báo chính thức về vụ việc.

Theo Trí Thức Trẻ thông tin, Công an TP Quy Nhơn cho hay, người bị ngã trong clip là Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh, chiến sĩ thuộc Đội CSGT - Công an TP Quy Nhơn.

Trong thông báo của Công an TP Quy Nhơn nêu rõ, nguyên nhân dẫn đến việc Thiếu úy Linh bất ngờ ngã xuống đường vì bị người đàn ông húc cùi chỏ rồi mới ngã ngửa ra phía sau. Không có chuyện thiếu úy Linh tự ngã.

Trước đó, Thiếu úy Linh cùng Đại úy Nguyễn Lê Nhung đến trước số nhà 324 đường Diên Hồng (phường Ngô Mây) để xử lý hiện trường, lập biên bản về vụ va chạm giữa 2 xe máy vào khoảng 23h ngày 7/11 giữa xe máy mang BKS 77L1-303.79 do anh Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển với xe máy mang BKS 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết khi lực lượng CSGT Công an TP.Quy Nhơn đến làm việc và đưa chiếc xe máy bị nạn lên xe công vụ để về trụ sở giải , quyết thì Qua và Tuyển đi đến, có biểu hiện cản trở người thi hành công vụ.

Thiếu úy Linh khi đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Qua và Tuyển lúc này có biểu hiện say xỉn, dù không liên quan gì đến vụ việc nhưng họ liên tục yêu cầu phải tìm ra chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn thì mới được đưa xe máy về trụ sở. Các chiến sĩ CSGT đã giải thích cho họ hiểu nhưng họ vẫn cố tình cản trở nên mới xảy ra cãi vã.

Trong lúc giằng co, Thiếu úy Linh bị Phạm Thanh Qua húc cùi chỏ ngã xuống đất. Sau đó, Qua đã bị khống chế đưa về cơ quan công an xử lý theo quy định

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất