Sắc màu Cuộc Sống

Thoát khỏi đợt rét đậm rét hại kỉ lục, Bắc Bộ tiếp tục đón mưa lớn diện rộng do không khí lạnh tăng cường

Đinh Anh
Chia sẻ

Vùng mưa bắt đầu các tỉnh Tây Bắc sau đó sẽ lan ra các tỉnh khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường từ chiều tối ngày 7/1.

Vừa qua, miền Bắc vừa kết thúc đợt rét đậm, rét hại và trở về với nền nhiệt 17 - 21 độ, trưa có nắng ấm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày 8/1 và 9/1 nên từ chiều tối và đêm 7/1 đến 9/1, các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông.

Sau đợt nắng ấm, Bắc Bộ đón mưa rét diện rộng

Phía Tây Bắc Bộ: xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to tập trung vào đêm 08 và ngày 09/01 với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 70mm. Độ ẩm dao động từ 60 - 97%.

Phía Đông Bắc Bộ: mưa nhỏ rải rác xuất hiện vài nơi kèm theo gió nhẹ khiến nền nhiệt thấp nhất vào khoảng 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C. Khu vực vùng núi có nơi xảy ra rét đậm, độ ẩm vào khoảng 70 - 99%.

Thủ đô Hà Nội: Từ đêm 07 - 09/01 sẽ xuất hiện mưa rào, sáng sớm có mưa rải rác vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời rét, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, xuất hiện mưa một vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 26 - 29 độ C. Khu vực phía Nam 29 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Gió đông bắc cấp 2-3. Nền nhiệt thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, mây thay đổi. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Gió đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất