Sắc màu Cuộc Sống

Sự tối giản đã ám ảnh cuộc sống người Nhật như thế nào?

Thu Thủy
Chia sẻ

“Less is more” đang dần trờ thành một trong những khẩu hiệu chung được cộng đồng cư dân theo chủ nghĩa sống tối giản tại Nhật Bản ‘tôn sùng’ trong vài năm trở lại đây. Tối giản hóa cuộc sống bằng cách cắt giảm các vật dụng cá nhân đến mức tối đa, liệu bạn có dám thử?

Nhật Bản là một nước có dân số đông, số dân thành thị gấp 3 lần số dân nông thôn. Điều này khiến cư dân đông đúc và họ phải sinh hoạt trong các ngôi nhà có không gian nhỏ. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong thiết kế nội thất ở Nhật Bản thường là nhỏ gọn, đơn giản, tiện lợi. Thiết kế nhỏ gọn cũng là cách để giảm thiểu các chi phí, tiết kiệm không gian. Với người Nhật, họ luôn muốn tận dụng và không để lãng phí bất kỳ không gian nào.

Tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay, đặc biệt là Nhật Bản, hàng nghìn người đang có xu hướng đơn giản hóa hết mức có thể cuộc sống của mình. Mục tiêu của chủ nghĩa tối giản không chỉ là giảm thiểu đồ dùng cá nhân mà còn là xác định ý nghĩa của đồ vật mình sở hữu, từ đấy sử dụng chúng một cách có hiệu quả hơn. Người dân xứ sở hoa anh đào cho rằng càng ít tốn tiền và thời gian “sưu tập” những món đồ thừa thãi, ngôi nhà của họ sẽ càng gọn gàng, họ sẽ có nhiều thời gian đi du lịch, chăm sóc bản thân và cải thiện các mối quan hệ xã hội hơn.

Phòng khách đúng phong cách Nhật Bản, chỉ duy nhất một bộ bàn ghế.

Phòng khách đúng phong cách Nhật Bản, chỉ duy nhất một bộ bàn ghế.

Hoặc đôi khi là không cần đến ghế, ngồi dưới đất vẫn có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời!

Hoặc đôi khi là không cần đến ghế, ngồi dưới đất vẫn có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời!

Họ quan niệm một căn nhà được sắp xếp khoa học cũng đồng thời giúp đầu óc hoạt động khoa học.

Họ quan niệm một căn nhà được sắp xếp khoa học cũng đồng thời giúp đầu óc hoạt động khoa học.

Không có quá nhiều quần áo trong tủ. Những bộ quần áo này được mặc thường xuyên trong đời sống hàng ngày!

Không có quá nhiều quần áo trong tủ. Những bộ quần áo này được mặc thường xuyên trong đời sống hàng ngày!

Cộng đồng sống tối giản cũng cho rằng việc sở hữu ít đồ đạc rất có lợi tại Nhật Bản - nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất với cường độ rung chuyển mạnh. Theo thống kê, 30-50% số người thương vong trong các thảm họa thiên tai xuất phát từ lý do bị đồ vật xung quanh rơi vào người.

Tự xay, pha và thưởng thức cà phê cũng là sở thích của nhiều người Nhật. Vì vậy các vật dụng trong gian bếp đều được sử dụng kháthường xuyên.

Tự xay, pha và thưởng thức cà phê cũng là sở thích của nhiều người Nhật. Vì vậy các vật dụng trong gian bếp đều được sử dụng khá thường xuyên.

Vật dụng trong nhà rất ít và được bày biện ngăn nắp. Đối với họ, chỉ cần 1 thìa, 1 nĩa, 1 đôi đũa thế là đủ!

Vật dụng trong nhà rất ít và được bày biện rất ngăn nắp. Đối với họ, chỉ cần 1 thìa, 1 nĩa, 1 đôi đũa thế là đủ!

Nhờ tối giản, nhiều góc nhà vô tình trở thành góc ảnh đẹp cho những người đam mê chụp ảnh!

Nhờ tối giản, nhiều góc nhà vô tình trở thành góc ảnh đẹp cho những người đam mê chụp ảnh!

Ý tưởng về những căn phòng Otaku “phát ngốt” với hằng hà sa số các thứ lỉnh kỉnh đang dần dẹp sang một bên, người Nhật bắt đầu theo đuổi phong cách sống mới, một lối sống rất 'thoáng', một lối sống khiến tinh thần trở nên khoáng đạt hơn.

Một căn bếp không có quá nhiều thứ sẽ dễ dàng vệ sinh sạch sẽ hơn!

Một căn bếp không có quá nhiều thứ sẽ dễ dàng vệ sinh sạch sẽ hơn!

Mọi thứ đều tối giản khiến việc lựa chọn nội thất trở nên dễ dàng hơn. Hầu hết các vật trang trí đều kết hợp khá ổn với nhau!

Mọi thứ đều tối giản khiến việc lựa chọn nội thất trở nên dễ dàng hơn. Hầu hết các vật trang trí đều kết hợp khá ổn với nhau!

Dầu gội đầu và các vật dụng trong nhà vệ sinh được giấu trong hộc tường.

Dầu gội và các vật dụng trong nhà vệ sinh được giấu trong hộc tường.

Đôi khi, bồn rửa mặt cũng không cần phải hiện diện trong ngôi nhà, chỉ cần bàn chải đánh răng là đủ.

Đôi khi, bồn rửa mặt cũng không cần phải hiện diện, chỉ cần bàn chải đánh răng vậy là đủ.

Trong một số ngôi nhà, người ta thậm chí không đặt giường. Họ ngủ trên một chiếc đệm đơn giản.

Trong một số ngôi nhà, người ta thậm chí không đặt giường. Họ ngủ trên một chiếc đệm đơn giản.

Không chỉ các cá nhân, chủ nghĩa tối giản hay đơn giản cũng thu hút các doanh nghiệp. Tại Nhật Bản có tới hơn 100 doanh nghiệp đang áp dụng chủ nghĩa này trong công việc. Họ có xu hướng loại bỏ những vật dụng không cần thiết, trang bị kỹ năng dọn dẹp công sở cho nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng, chi phí điều hành để tập trung tối ưu hóa công việc.

Phong cách sống này đã và đang trở thành xu hướng cho những người trẻ trong độ tuổi 20-30 không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở phương Tây, và cả ở Việt Nam. Những người ưa trải nghiệm, thích sự tự do và muốn giải phóng bản thân khỏi vướng bận đời thường lựa chọn cách sống tối giản như một kim chỉ nam cho thời đại ngày nay.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thủy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất