Sắc màu Cuộc Sống

'Song trùng' áp thấp nhiệt đới diễn biến khó lường, Bộ trưởng NN&PTNT họp khẩn

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương và các Bộ ngành nghiêm túc triển khai công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Báo Kiến Thức đưa tin, sáng 3/9, Bộ trưởng NN&PTNT - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới Kajiki vừa đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế và cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương và các Bộ ngành nghiêm túc triển khai công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các địa phương và các Bộ ngành nghiêm túc triển khai công điện số 15/CĐ-TW ngày 02/9/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. (Ảnh: Zing)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cần theo dõi sát tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa lũ để có thông tin, bản tin cảnh báo kịp thời. Các cơ quan quản lý theo dõi, thông báo, kiểm đếm đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè bao gồm tàu khách, tàu vận tải…

Từ ngày 3-6/9, mưa cục bộ lớn xảy ra tại khu vực Nam Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực có sông ngắn và dốc có thể khiến lũ lên nhanh, cần chú sẵn sàng phương án phòng chống lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, tai biến địa chất.

Kiểm tra, rà soát công tác vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công. Tại Thừa Thiên Huế cần chú ý 03 hồ chứa lớn đặc biệt hồ Tả Trạch.

Đồng thời, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy; tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, sạt lở…

Tại các địa phương cần huy động các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu. Cơ quan phòng chống thiên tai các cấp tổ chức trực ban theo dõi tình hình, thông tin để kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó.

Áp thấp chồng lên áp thấp ở khu vực biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 4/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp trên Biển Đông sáng nay đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 10 giờ trưa nay 3/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu thêm. Các cơ quan khí tượng dự báo có khả năng áp thấp này sẽ nhập vào áp thấp đã đổ bộ vào đất liền khi cơn áp thấp này quay trở ra biển.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất