Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM ghi nhận 1.561 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4, cao thứ 2 cả nước

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo 2 bản tin lúc 6h và 12h hôm nay (20/6) của Bộ Y tế, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày với 80 ca.

TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 cả nước

Trưa 20/6, Bộ Y tế công bố, cả nước ghi nhận thêm 139 ca mắc COVID-19 mới (BN 12979 - 13117), gồm 130 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, 130 ca ghi nhận tại: Bắc Giang (53), TP. HCM (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), An Giang (1). Trong số này có 127 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Theo đó, TP.HCM ghi nhận 34 ca nhiễm mới là các BN 13084 - BN13117, 28 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

46 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM được công bố sáng nay (20/6) có 41 ca là F1 đang được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Như vậy, theo 2 bản tin lúc 6h và 12h ngày 20/6 của Bộ Y tế, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày với 80 ca, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 của TP trong đợt bùng phát dịch thứ 4 lên 1.561 trường hợp, cao thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang.

Hiện TP.HCM đang điều trị 1.424 ca bệnh dương tính mới.

TP.HCM ghi nhận 1.561 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4, cao thứ 2 cả nước Ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng trong khu dân cư ở phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM vào ngày 18/6. Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên

TP.HCM ký ban hành Chỉ thị số 10 đặc biệt

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 19/6, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị mới dựa trên Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 để siết chặt hơn trong việc chặn đứng các nguồn lây nhiễm, khống chế dịch bệnh tại TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM tạm dừng các loại hình dịch vụ, kinh doanh không cần thiết và ngưng hoạt động chợ tự phát. Riêng các chợ truyền thống sẽ giao Sở Công thương hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn.

Dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa).

Không tụ tập 3 người đối với nơi công cộng ngoài công sở, phạm vi bệnh viện, trường học (hiện nay quy định 5 người), yêu cầu giữ khoảng cách giãn cách tối thiểu 1,5m (hiện nay quy định 2m).

Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp đặc biệt khác.

TP.HCM ghi nhận 1.561 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4, cao thứ 2 cả nước Ảnh 2
Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chợ Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: Ngọc Phượng/Tuổi Trẻ

Cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân và nhà máy phân xưởng hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động với nhau tối thiểu 1,5m, đeo khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, khử khuẩn, đảm bảo thông thoáng thường xuyên và có văn bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch gửi cho UBND cấp quận, huyện và TP Thủ Đức nơi nhà máy, phân xưởng đó đặt trụ sở.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Các cơ sở, đơn vị nhà nước đảm bảo đúng quy định về giãn cách trong quy trình làm việc, các công ty, tập đoàn bao gồm các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết công việc thực sự cần thiết, và tuyệt đối thực hiện quy định 5K của ngành y tế.

Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trong trường hợp phải tổ chức hội họp, không được tập trung quá 10 người trong 1 phòng, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được chính quyền địa phương cho phép và phải tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của ngành y tế.

Triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 4

TP.HCM ghi nhận 1.561 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4, cao thứ 2 cả nước Ảnh 3
TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine COVID-19 vào sáng19/6. Ảnh: Chân Phúc/Lao Động

Từ ngày 3/6, TP. HCM tiêm vaccien COVID-19 đợt 3, đến nay đã tiêm cho 45.154 người, trong đó số người được tiêm mũi 1 là 21.307 người; mũi 2 là 23.847 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi, tất cả đều ổn định.

Hiện TP.HCM đang triển khai tiêm chủng đợt 4 từ ngày 20/6 với 836.000 liều (bao gồm 50.000 liều dành cho lực lượng công an và quân đội). Đợt tiêm này dự kiến kết thúc trước ngày 26/6. Ngày 19/6 đã tiêm cho 1.000 công nhân làm tại khu công nghệ cao TP. Thủ Đức.

Hôm nay (20/6), TP.HCm tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 cho 8.490 công nhân ở các công ty và tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất