Sắc màu Cuộc Sống

Sau Sài Gòn, tới Hà Nội xử lý mạnh tay các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Cường Ngô
Chia sẻ

Chiều nay CA quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quân xử lý những hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè sau khi nhiều quận ở TPHCM xử lý nghiêm tình trạng này. Nhiều người phản ứng gay gắt thậm chí khóc lóc, cáu gắt khi bị xử phạt.

Trên nhiều tuyến đường ở quận Hoàn Kiếm, đặc biệt ở những khu vực tập trung nhiều hàng quán không khó để bắt gặp cảnh tượng các hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè làm nơi để xe, bày biện các mặt hàng, khiến người đi bộ phải luồn lách rất khó khăn, thậm chí buộc phải đi xuống lòng đường.

Trước tình trạng này, chiều 27/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng dân phòng đã đồng loạt kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh dọc các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Chả Cá, Hàng Cân, Lương Văn Can… “mắt chữ O miệng chữ A” khi bất ngờ bị kiểm tra. Nhiều người khóc lóc, nài nỉ nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên quyết lập biên bản xử phạt.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Saostar ghi lại:

Sau quận 1 và quận 3 ở TP HCM, các lực lượng công an, dân phòng của các phường và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đồng loạt đi kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè ở dọc các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lương Văn Can…

Nhiều phương tiện bị đưa về phường tạm giữ chờ xử lý.

Đoàn công tác liên ngành của UBND quận Hoàn Kiếm gồm cảnh sát, trật tự đô thị, dân phòng… ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Do trên địa bàn quận có nhiều cơ sở kinh doanh, hàng quán, xe cộ nhiều gây khó khăn trong việc xử lý. Nên đồng chí Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định đợt ra quân này sẽ “không nể nang” bất cứ ai, thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo quận.

Một đồng chí công an tiến hành lập biên bản xử phạt.

Lực lượng công an làm việc với chủ một cửa hàng đồ chơi. Chủ cửa hàng bực tức, chửi tục khi bị lập biên bản.

Nhiều hộ kinh doanh bị lập biên bản vì lấn chiếm vỉa hè

Một cụ già phải di dời hàng quán đang bán trên vỉa hè.

Lực lượng dân phòng tiến hành tháo dỡ các băng rôn treo sai quy định.

Theo chia sẻ của lực lượng chức năng, việc kiểm tra xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè được làm thường xuyên và quyết liệt trong thời gian tới.

Một phương tiện bị đưa lên xe về nơi tạm giữ.

Hàng quán phải dọn dẹp gọn gàng.

Một đồng chí dùng điện thoại chụp lại chứng minh nhân dân của chủ xe để tiến hành xử phạt. Hành vi lấn chiếm vỉa hè xử phạt 2,5 triệu đồng. Những cơ sở không có giấy phép kinh doanh, mức phạt cao hơn.

Nhiều người nài nỉ nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành làm theo luật.

Sau Sài Gòn, tới Hà Nội xử lý mạnh tay các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Thậm chí có người bật khóc khi bị lập biên bản.

Lực lượng chức năng lập biên bản tại chỗ người vi phạm.

Hộ kinh doanh bánh gối ở số 29 Lương Văn Can phải tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Người đàn ông này phại dắt xe vào trong nhà.

Trước khi tiến hành ra quân, nhiều tuyến đường ở quận Hoàn Kiếm các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè rất nhiều. Bà Trần Thị Uyển (Hàng Mã, Hoàn Kiếm) cho hay: “Vỉa hè ở đây bị lấn chiếm nhiều năm nay. Đây là khu vực buôn bán sần uất bậc nhất Hà Nội, nên nhiều hộ kinh doanh tranh thủ “trưng” các mặt hàng, sản phẩm từ nhà ra… vỉa hè. Vỉa hè bị chiếm khiến người đi bộ buộc phải xuống dưới phần đường cho xe máy, ô tô”.

Một số hộ dân từng bày tỏ nguyện vọng các cơ quan chức năng đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất