Sắc màu Cuộc Sống

Rơi máy bay quân sự ở Nghệ An, 2 phi công hy sinh

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Một chiếc máy bay quân sự bị rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào trưa nay (26/7).

Trưa 26/7, ông Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác nhận có một chiếc máy bay rơi ở Nghệ An.

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 11h30 trưa nay, chiếc máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.

Máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ vụn. Vị trí máy bay rơi cách UBND xã Nghĩa Yên khoảng 5km.

Tại thời điểm phát hiện, huyện Nghĩa Đàn đang mưa rất lớn, đoàn cán bộ của UBND huyện vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, chiếc máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cất cánh luyện tập từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Đến chiều 26/7, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai phi công hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921 và Thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921.

Cũng theo đó, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm, chiếc máy bay gặp nạn là SU22 của Sư đoàn 371. “Những phi công trên đều là những tay lái kỳ cựu. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp cận được hiện trường khắc phục hậu quả và tìm nguyên nhân vụ việc”.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất