Sắc màu Cuộc Sống

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ hoạt động của ‘thầy bói’ trong vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

Định Nguyễn
Chia sẻ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ vụ việc khiến bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại do mê tín dị đoan xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/11, Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em vừa qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, những ngày qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin phản ánh, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em gây hoang mang và bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngôi nhà cháu bé 20 ngày tuổi nghi bị bà sát hại.

Điển hình là các trường hợp: Cháu gái 7 tuổi, xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành dí sắt nung đỏ vào người; người giúp việc có hành vi bạo hành “tung hứng” cháu gái gần 2 tháng tuổi ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em của bảo mẫu trường mầm non Mầu Xanh tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM; cháu gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nghi bị bà nội sát hại do mê tín dị đoan và vụ cháu gái 16 tuổi ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội nghi bị anh rể họ xâm hại tình dục hơn một năm không dám lên tiếng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ việc nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm chễ hoặc không xử lý các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em.

Bà Phạm Thị Xuân được xác định là nghi can trong vụ án.

Riêng vụ sát hại cháu gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cần làm rõ hoạt động mê tín dị đoan của “thầy bói” dẫn đến hậu quả gây án giết người như báo chí nêu, nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự. Báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2017.

Trước đó, theo lời bà Phạm Thị Xuân, bé gái 20 ngày tuổi (cháu nội) bị bắt cóc tại khu phố 1 (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Nạn nhân là con gái anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) cùng vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979).

Khi Xuân đang bế cháu thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

2 ngày sau, thi thể cháu bé được phát hiện tại bãi rác Đông Sơn (T.X Bỉm Sơn). Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm là bà nội cháu bé và bà Xuân đã dựng lên chuyện cháu gái bị bắt cóc. Hiện tại, nguyên nhân, động cơ gây án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất