Phát hiện 3 tấn cá thối đang vận chuyển đi làm nước mắm

Chia sẻ

Hơn 3 tấn cá đốm đang trong quá trình phân hủy vừa được lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường đưa đi chế biến nước mắm.

Vào lúc 19h ngày 5/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, lực lượng CSGT Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp cùng đội Quản lý thị trường số 17 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 37C - 079.04 do lái xe Trần Văn Tùng, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển.

thanh-hoa-phat-hien-hon-3-tan-ca-dang-phan-huy-dua-di-lam-nuoc-mam-13344

Chiếc xe chở hơn 3 tấn cá bốc mùi đi tiêu thụ (Ảnh: Phong Trần)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên thùng xe có chứa hơn 3 tấn cá đốm được đựng trong các khay nhựa và đang trong quá trình phân hủy nặng. Khi lực lượng chức năng yêu cầu, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này.

Khi bị lập biên bản, tại cơ quan chức năng, tài xế xe khai nhận, số cá đốm trên được thu mua từ các hộ dân đi biển ở tỉnh Nghệ An và đang trên đường đưa về xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia để chế biến nước mắm.

thanh-hoa-phat-hien-hon-3-tan-ca-dang-phan-huy-dua-di-lam-nuoc-mam-133441

Cận cảnh số cá bốc mùi được chứa trong các khay nhựa (Ảnh: Phong Trần)

Sau khi phát hiện vụ việc trên, qua tiến hành điều tra xử lý, lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy số cá nêu trên.

Trước đó, vào trưa ngày 5/5, lực lượng CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện chiếc xe tải chở hơn 21 tấn mực khô đã mốc và bốc mùi hôi thối được đưa từ Quảng Ngãi đi Bắc Ninh để tiêu thụ.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất