Xét xử vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong ở Sài Gòn: Tài mụn xuất hiện tại tòa với khuôn mặt bình thản lạnh lùng

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Nguyễn Tấn Tài - kẻ dùng dao đâm chết 2 hiệp sĩ hồi tháng 5 vừa qua ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Sài Gòn) tỏ ra lạnh lùng và bình thản trong ngày xét xử 29/11.

Sáng 29/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong trong quá trình truy bắt nhóm trộm xe SH.

Trong phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Cả hai là đối tượng đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố vào tháng 5/2018 vừa qua.

2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) cùng vợ là Trịnh Thị Như (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Nguyễn Tấn Tài (bìa trái), Phú (bìa phải) tại phiên tòa. Ảnh Người lao động.

Theo Trí thức trẻ đưa tin, 8h sáng cùng ngày, bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”) xuất hiện trước sân tòa với gương mặt bình thản, lạnh lùng. Trong khi đó, bị cáo Phú và Hùng cúi đầu né tránh ánh nhìn của mọi người. Riêng bị cáo Như được tại ngoại.

Sau phần công bố cáo trạng, Tài vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, lạnh lùng trả lời HĐXX: “Bị cáo mang theo dao để trộm xe. Khi đang trộm xe thì bị nhóm hiệp sĩ cầm cây vây đánh nên bị cáo dùng dao chống trả”.

Về phía bị cáo Phú, Phú khai nhận theo Tài đi ăn trộm để có tiền tiêu xài. Phú mang theo dao để cắt dây điện xe máy. HĐXX cho rằng lời khai của bị cáo mâu thuẫn với lời khai “mang dao để chống trả khi bị phát giác” tại cơ quan điều tra.

Có mặt tại phiên tòa cũng người nhà các bị hại, anh Trần Văn Hoàng và các hiệp sĩ tiết lộ họ từng đụng độ với Tài - đối tượng này hung bạo, manh động. Cụ thể, Tài cùng 3 đối tượng khác thường xuyên có mặt tại các tuyến phố để trộm xe gắn máy. Băng nhóm của tài từng bị nhóm hiệp sĩ bắt quả tang khi đang trộm tài sản và giao nộp cho Công an quận Tân Phú. Sau đó, Tài thường xuyên đe dọa các thành viên trong nhóm hiệp sĩ.

Liên quan đến phiên xét xử, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng HĐXX cần áp dụng tình tiết tăng nặng tội đối với Tài và Phú. Hai bị cáo có hành vi coi thường pháp luật, tính mạng người khác.

Từ đó, cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Tài mức án tử hình về tội “Giết người”, từ 6-7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, từ 1-2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng mức hình phạt Tài phải chịu là tử hình.

Bị cáo Phú, VKSND cũng cáo buộc 3 tội danh trên và đề nghị mức án tù chung thân tội “Giết người”, từ 6-7 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, từ 1-2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Đối với bị cáo Hùng bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù giam và bị cáo Như bị đề nghị từ 1-2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất