Vụ thanh niên bị hai kẻ bịt mặt dùng kiếm truy sát trong đêm: Người yêu chạy theo kêu cứu

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Đang ngồi uống nước với bạn, nam thanh niên 21 tuổi bất ngờ bị 2 kẻ bịt mặt xông vào chém tới tấp tới khi gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, Hạnh đã chạy theo hô hoán mọi người giúp đỡ.

Ngày 27/7, Công an TP.Nam Định cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định điều tra truy bắt nhóm đối tượng truy sát anh Vũ Văn Hiếu (tức Hiếu “sự”, SN 1997, ở TP.Nam Định) tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và Phạm Hồng Thái gần chợ Rồng, TP.Nam Định.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định trao đổi với Dân Việt, khoảng 20h30 ngày 23/7, anh Hiếu cùng người yêu tên Hạnh (SN 1999, ở Hưng Yên) và 2 người bạn khác ngồi uống nước trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (TP.Nam Định).

Nam thanh niên bị truy sát, chém gục tại chỗ. Ảnh Người Lao Động.

Tới khoảng 23h15 cùng ngày, anh Hiếu đứng dậy thanh toán tiền nước để cả nhóm ra về. Đúng lúc này, có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy Exciter 150 di chuyển tới gần nhóm anh Hiếu. Các đối tượng đều mặc áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang giấu mặt.

Sau đó, 2 đối tượng ngồi sau xuống xe cầm theo con dao dài 70 cm tiến về phía anh Hiếu đang đứng chém một phát ngang lưng.

Bất ngờ bị tấn công, anh Hiếu vùng bỏ chạy ra đường Trần Hưng Đạo rồi chạy sang đường Phạm Hồng Thái. Lúc này, 2 đối tượng cầm dao nhảy lên xe máy chờ sẵn rồi phóng xe đuổi theo anh Hiếu. Chạy được khoảng 500m, anh Hiếu bị nhóm đối tượng đuổi kịp. Hai đối tượng ngồi sau tiếp tục nhảy xuống xe chém anh Hiếu liên tiếp vào người, tay, chân.

Thấy người yêu bị 4 người bịt mặt truy sát, chị Hạnh chạy theo kêu cứu và tri hô người dân can ngăn. Lúc này, nhóm sát thủ nhảy lên xe tẩu thoát, anh Hiếu được người dân sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu với các vết thương ở cánh tay, chân, đùi phải, cẳng chân và 2 vết thương ở vùng lưng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm Công an TP.Nam Định và Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng liên quan. Nạn nhân sau đó được làm rõ là anh Hiếu. Do vết thương nặng, anh Hiếu tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất