Vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước: Vì sao không khởi tố đối tượng về hành vi cưỡng hiếp?

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất về vụ việc người đàn ông độc thân sát hại người phụ nữ rồi đẩy vào thùng nước, cơ quan điều tra không khởi tố nghi can về hành vi H.iếp dâm.

Theo Công Lý đăng tải, ngày 20/9, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch Đen (SN 1983, ngụ ấp Phú Thành An, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) để làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Loan (47 tuổi, ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách).

Đối tượng Thạch Đen. Ảnh công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, vào khuya ngày 14/9, Đen đã lẻn đột nhập vào nhà bà Loan, với mục đích giết bà Loan để lấy tiền.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, đối tượng lấy đi 1 sợi dây chuyền của nạn nhân và dự định thực hiện hành vi h.iếp dâm. Khi biết bà Loan đã chết, đối tượng không thực hiện và đẩy xác bà Loan vào trong thùng phuy nước ở nhà tắm.

Đến sáng ngày 15/9, anh rể của bà Loan sang nhà để lấy xe thì phát hiện vụ việc nên trình báo đến cơ quan Công an.

Qua quá trình điều tra, đến chiều ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ được Thạch Đen tại nhà.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) đăng tải trên Zing, bị can có ý định h.iếp dâm nạn nhân nhưng đã dừng hành vi này lại, không thực hiện. Do đó, cơ quan điều tra không khởi tố Đen về hành vi H.iếp dâm là có cơ sở.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất