Nhận diện 2 thủ phạm cướp vàng và tiền trị giá gần 3 tỷ ở Phú Yên

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Hai đối tượng đi xe máy, đợi lúc chủ tiệm vàng ra khỏi nhà liền dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công, cướp vàng, tiền trị giá gần 3 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ cướp táo tợn ở Phú Yên theo Zing đưa tin, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên cho biết đơn vị đã ra thông báo truy tìm nghi can gây ra vụ cướp vàng và tiền tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Nghi can thứ nhất có đặc điểm cao khoảng 1,7 m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, mặt đeo khẩu trang y tế. Nghi can thứ 2 cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác màu xám, quần thun đen có sọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế.

Các đối tượng sử dụng phương tiện gây án đang đi trên đường. Ảnh cắt từ clip do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp.

Cũng theo Dân Việt thông tin, hai nghi can này đi trên xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 59l1-58736, chỉ có 1 kính chiếu hậu bên phải, mâm trước dạng thắng đĩa. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đã phát hiện 1 xe máy tương tự bị đốt cháy hoàn toàn tại khu vực xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Tài sản mà 2 tên này mang theo sau khi thực hiện vụ cướp là 1 túi xách màu đỏ hiệu Adidas có dây kéo vòng cung và thùng kim loại bằng nhôm có khóa ngoài, bên trong chứa vàng và tiền.

Trước đó, theo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng 6h30 sáng ngày 19/8, tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ cướp vàng và tiền với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (sinh năm 1977, ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) - chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền.

Hai đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu đỏ đen tấn công, cướp vàng tiền táo tợn. Ảnh cắt từ clip do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp.

Trao đổi với báo Thanh niên, anh Truyền cho biết sáng sớm qua, anh chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến cùng với tiền, vàng trị giá hơn 3 tỷ đồng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ trung tâm thị trấn Hòa Vinh.

Trên đường đi đến đường Lê Lợi (cách nhà chừng khoảng 30m), đoạn nằm giữa trụ sở UBND huyện Đông Hòa và Huyện ủy Đông Hòa thì có 2 thanh niên kèm theo dùng roi điện và bình xịt hơi cay để cướp số tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất