Khoe cảnh giết thịt voọc quý hiếm làm mồi nhậu trên Facebook, 6 người lĩnh án tù

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Quay video và phát trực tiếp lên Facebook cảnh làm thịt một loài động vật quý hiếm, 6 người đàn ông phải lĩnh án tù.

Theo bản án ngày 17/4 của TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo (cùng trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) tham gia giết voọc ăn óc về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

6 bị cáo gồm: Thái Kim Hồng (52 tuổi) 15 tháng tù; Phan Văn Hợi (36 tuổi) và Thái Đình Quy (59 tuổi) 12 tháng tù; Thái Văn Sáng (42 tuổi), Thái Vinh Quang (60 tuổi) và Phan Trọng Sơn (46 tuổi) 9 tháng tù treo.

6 bị cáo tại tòa. Ảnh: VnExpress.

Theo bản cáo trạng, khoảng 10h ngày 17/11/2018, Sơn phát hiện 1 cá thể voọc đang bị mắc bẫy trên đường về nhà và đã bắt rồi đem về bán cho hồng với giá 1,1 triệu đồng.

14h cùng ngày, Hồng gọi Quy và Hợi, Hợi gọi thêm Quang đến nhà Sáng rồi cùng nhau giết voọc làm mồi uống rượu. Lúc này, Hợi đã dùng điện thoại quay video phát trực tiếp trên Facebook.

Cơ quan chức năng sau khi phát hiện sự việc đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, đây là loài voọc chà vá chân đỏ, tên khoa học là Pygathrix nemaeus, thuộc nhóm IB, là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cảnh nhóm 6 người khoe giết voọc trên facebook. Ảnh: Congluan.vn

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một số tang vật khác: dao, gậy gỗ, 1,1 triệu đồng,…

Ngày 27/12/2018, Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị cáo liên quan vụ việc trên.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất