Hơn 4 giờ giải cứu cô gái bị nam thanh niên kề dao vào cổ trên ghe

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá, chạy lên ghe đang đậu trên nhánh sông Sài Gòn rồi dùng dao kề vào cổ cô gái suốt hơn 4 tiếng.

Vnexpress đưa tin, chiều 24/9, những người sống hai bên bờ sông trên nhánh sông Sài Gòn, thị xã Thuận An, Bình Dương hoảng hốt phát hiện cô gái bị nam thanh niên khống chế bằng dao sau tiếng kêu của thiếu nữ.

Được mọi người khuyên ngăn nhưng thanh niên không chịu ra ngoài mà vẫn cố thủ. Gã liên tục la hét, dọa sẽ giết nạn nhân khiến mọi người lo lắng.

Chiếc ghe nơi đối tượng kề dao vào cổ cô gái rồi cố thủ. Ảnh: Trí thức trẻ

Hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát 113… được huy động đến hiện trường tìm phương án giải cứu.

Sau 4 giờ thuyết phục bất thành, nhóm cảnh sát đã đánh lạc hướng nghi can. Một nhóm khác bí mật tiếp cận lên ghe và tước dao, khống chế kẻ ngáo đá, giải cứu cô gái

Tại cơ quan công an, nghi can được xác định là Trương Văn Cương (32 tuổi, quê Cà Mau). Bước đầu Cương khai nhận đã bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất