Chặn đứng âm mưu giết 7 người trong một gia đình từ việc truy xét các băng nhóm trộm cắp

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Phạm Thanh Phong bị Công an An Giang tóm gọn tại bến xe ở TP Long Xuyên khi đang tìm cách xuất cảnh qua Campuchia để giết 7 người trong một gia đình.

Liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây đưa xe trộm cắp được qua Campuchia tiêu thụ, Dân Trí đưa tin, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra truy xét các băng nhóm trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ. Đặc biệt công an đã kịp thời ngăn chặn đối tượng Phạm Thanh Phong (Phong “sói”, 28 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) có ý định dùng súng sang Campuchia giết nhiều người.

Nghi can Phong “sói”. Ảnh: Thanh Vinh

Cụ thể theo Báo Công An Nhân Dân, thời gian qua, tội phạm trộm cắp xe máy diễn biến ngày càng phức tạp. Sau khi lấy trộm xe ở nhà dân, nơi công cộng, trường học…, bọn chúng sẽ vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, đường mòn trên tuyến biên giới An Giang sang Campuchia tiêu thụ.

Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, Công an tỉnh An Giang xác lập Ban chuyên án truy xét các vụ “Trộm cắp tài sản”. Kết quả điều tra trong giai đoạn 1 đã triệt xóa được 7 băng nhóm, bắt khởi tố 44 đối tượng.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 126 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ. Cơ quan điều tra thu giữ 46 xe máy, 1 súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Thanh Niên đưa tin, ban chuyên án cũng đã phát hiện, bắt giữ, kịp thời ngăn chặn Phạm Thanh Phong cùng với một đối tượng là người Campuchia đang thực hiện âm mưu sử dụng súng giết người trong một gia đình tại Campuchia.

Khẩu súng tang vật. Ảnh: Thanh Vinh

Phong “sói” khai nhận đã nhận lời của đối tượng người Campuchia giết 7 người trong một gia đình. Trước đó, ngày 28/3/2017, Phong mua khẩu súng ngắn và 9 viên đạn, bắn thử 2 viên, còn lại 7 viên.

Hiện, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phong “sói” về tội Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trộm cắp, Tiêu thụ tài sản.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh An Giang đã báo cáo tổng cục Cảnh sát, đề nghị lãnh đạo bộ Công an chỉ đạo cục Đối ngoại (bộ Công an) liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra âm mưu giết người đối với sĩ quan nước này.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất