Bắt đối tượng truy nã đặc biệt, triệt xóa tụ điểm ma túy sử dụng vũ khí nóng

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Thi là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, lập lán để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 10/5, thông tin từ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy vùng biên giới có sử dụng vũ khí nóng, bắt giữ 1 đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy.

Đối tượng Thi và tang vật vụ án

Theo đó, sau nhiều tháng ròng rã thu nhập chứng cứ, điều tra vụ việc, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đã chia thành 3 mũi công tác tiến hành bao vây đỉnh Pù Lôm.

Đến 12h45 ngày 8/5, phát hiện điều kiện thuận lợi để phá án, các trinh sát tiến hành bao vây, tấn công vũ trang nhóm đối tượng có trang bị vũ khí “nóng”, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực này.

“Ông trùm” Lô Văn Thi (SN 1963), trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã bị bắt giữ tại chỗ; các đối tượng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Tại hiện trường thu 30 gam heroin, 100 gam ma tuý đá, 400 viên hồng phiến, 1 lựu đạn, 9 viên đạn, 4 súng săn tự chế, 2 dao mẹo, 1 điện thoại, 3 cân tiểu ly cùng số tiền 1.350.000 đồng.

Được biết, Lô Văn Thi là đối tượng nghiện lâu năm, rất tinh vi xảo quyệt, đặc biệt nguy hiểm, luôn mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ngày 22/4/2019.

Sau khi truy quét, lực lượng tham gia đã tiến hành đốt, tháo dỡ các lán, trại, các vật dụng mà các đối tượng sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất