Sắc màu Cuộc Sống

Nữ hành khách bị đánh dã man ngay giữa đường: Tạm giữ 'xe dù' giả xe buýt

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Chiếc “xe dù” giả xe buýt trong vụ việc nữ hành khách tố bị tài xế và phụ xe hành hung đã bị CSGT tạm giữ vì vi phạm luật giao thông đường bộ.

Chiều 12/3, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ “xe dù” giả danh xe buýt, khi chạy vào đường cấm ở thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, vào 15h cùng ngày, tổ tuần tra của đơn vị trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường thì phát hiện chiếc xe “dù” mạo danh xe buýt mang biển số 38B đang đón khách trái phép trên đường nên đã bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) không xuất trình được Giấy phép lái xe nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ.

Điều đáng nói là chiếc “xe dù” giả xe buýt vi phạm Luật Giao thông đường bộ vừa bị Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ cũng chính là chiếc xe mà hành khách đã có đơn tố cáo bị hành hung ngày 11/3.

Chiếc xe chị Hoài cho rằng lạng lách đánh võng gây nguy hiểm.

Theo chị Võ Thu Hoài (SN 1992, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, vào chiều ngày 11/3, chị đón xe buýt từ thành phố Hà Tĩnh để đón xe về nhà.

Chị lên xe ô tô BKS: 38B-01116 từ TP Hà Tĩnh về Cẩm Xuyên. Do chiếc xe này lạng lách đánh võng gây nguy hiểm, khi hành khách phản ánh thì bị nhân viên chửi bới dọa nạt nên chị Hoài xuống xe tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Khi vừa bước xuống xe, nữ hành khách cầm điện thoại lên để chụp hình chiếc xe này phản ánh lên cơ quan chức năng thì bị hai nhân viên trong xe xuống đánh.

Chị Hoài bị trầy xước, chảy máu mũi sau khi bị đánh.

Theo chị Hoài, chị đã bị tài xế và phụ xe đánh đánh vào mặt đến chảy máu mũi. Sau khi hành hung người phụ nữ khoảng vài phút, họ lên xe rời đi. Sau sự việc này, chị Hoài đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Cẩm Xuyên, đơn vị này đang xác minh làm rõ vụ việc.

Được biết, tài xế điều khiển “xe dù” giả xe buýt nói trên cũng đã từng bị Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên xử phạt vi phạm hành chính và tước bằng lái xe nhiều lần về các lỗi vượt đèn đỏ, không có giấy đăng ký xe, chạy vào đường cấm, không có luồng tuyến và đón trả khách, dừng đỗ xe sai quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất