Sắc màu Cuộc Sống

Những địa điểm bắn pháo hoa trên cả nước trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2019

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Dưới đây là danh sách chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa trên toàn quốc dịp Tết Kỷ Hợi sẽ giúp bạn chủ động sắp xếp thời gian để có thể thưởng thức được những màn bắn pháo hoa lung linh, tuyệt đẹp trong dịp năm mới này.

Tại Hà Nội: 

Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, trong đó có 3 điểm bắn hỏa thuật, gồm:

- Hồ Hoàn Kiếm sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật.

- Vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật.

- Công viên Thành tích Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật.

Hồ Hoàn Kiếm sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao với tầm thấp và hỏa thuật. Ảnh minh họa.

- Đảo tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

- Hồ Văn Quán (Hà Đông) kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

- Thành cổ Sơn Tây kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, trung tâm thương mại Vincom, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Cầu Giấy, công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), UBND huyện Mê Linh; Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì); Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì…

Các màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15.

Tại TP.HCM:

TP.HCM có 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân. Cụ thể:

Hai điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và khu vực công viên Vinhomes, gần tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh).

Tòa nhà Landmark 81 biểu tượng cao nhất Việt Nam sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Vietnamnet.

6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè); Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

Tất cả những điểm bắn pháo hoa tại TPHCM trên đều áp dụng thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0h - 0h15 ngày 5.2 (tức mùng 1 Tết).

Các tỉnh thành khác trên cả nước:

Theo thông tin từ VOV, các tỉnh thành thành khác bắn pháo bông ở các điểm như sau:

Hải Phòng: 5 điểm bắn tầm cao gồm: Hồ Tam Bạc; nhà triển lãm TP; Hồ An Biên; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh và khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên; khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

7 điểm pháo hoa tầm thấp tại 7 quận, huyện gồm: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, An Dương, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, Cát Hải. Riêng huyện Cát Hải bắn tại trung tâm thị trấn Cát Bà và trung tâm thị trấn Cát Hải.

Quảng Ninh: 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức ở cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai và khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf FLC.

Hà Giang: Bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm là các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và TP Hà Giang.

Yên Bái: Bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm: Quảng trường 19/8 (TP Yên Bái); khu vực cầu Bách Lẫm (phường Yên Ninh, TP Yên Bái); khu vực Căng Đồn (phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ).

Bắc Kạn: Bắn pháo hoa tầm cao ở 3 điểm gồm: TP Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể.

Sơn La: 1 điểm duy nhất tại TP Sơn La.

Phú Thọ: Pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn tại khu vực gồm: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ và TP Việt Trì.

Hòa Bình: 6 điểm bắn pháo hoa gồm: TP Hòa Bình, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) - khu 1, nhà văn hóa huyện Cao Phong (khu 2, thị trấn Cao Phong), sân vận động huyện Mai Châu, thị trấn Mai Châu, nhà văn hóa huyện Tân Lạc, thị trấn Mường Khến, xóm Nội Sung (xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi).

Thái Nguyên: 5 điểm bắn pháo hoa chào năm mới gồm: quảng trường Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa công ty Gang thép (TP Thái Nguyên), quảng trường 1/7 (thành phố Sông Công), sân đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ (thị xã Phổ Yên) và Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Định Hóa.

Bắc Giang: có 10 điểm bắn vào 2 thời điểm:

Từ 21h đến 21h15 ngày 30 Tết, bắn pháo hoa tại trung tâm Thương mại Hapro, quảng trường 3/2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Từ 0h-0h15, pháo hoa sẽ được bắn tại 9 điểm gồm: trung tâm Thương mại Hapro (khu quảng trường 3/2, TP Bắc Giang) và khu quảng trường trung tâm (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên), khu trung tâm tượng đài (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa), thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) và khu vực hồ thanh niên (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam), sân vận động huyện Lạng Giang, khu trung tâm văn hóa - thể thao huyện Yên Dũng), khu quảng trường Lương Văn Nắm (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) và khu tượng đài Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế).

Hà Nam: Bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực khách sạn Hòa Bình (đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) với 23 chủng loại.

Ninh Bình: Pháo hoa sẽ được bắn lên tại trung tâm hai TP Tam Điệp và Ninh Bình.

Thái Bình: Bắn pháo tầm thấp ở khu nhà làm việc của Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT) và Sở Tài chính TP, các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Huyện Hưng Hà sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm huyện.

Nam Định: Pháo hoa tầm thấp tại công viên Prato và khu vực hồ truyền thống thuộc công viên Tức Mặc.

Thanh Hóa: Bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 điểm: Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), khuôn viên trung tâm hội nghị TX Bỉm Sơn, Quảng trường công viên thị trấn Tĩnh Gia.

Nghệ An: bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên trung tâm TP Vinh, quảng trường Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh: bắn tại 3 điểm gồm trung tâm TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh.

Thừa Thiên Huế: bắn tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) và tại thị xã Hương Trà.

Đà Nẵng: 3 địa điểm bắn pháo hoa gồm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Quảng Ngãi: Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, với chương trình nghệ thuật chủ đề “Chào xuân Kỷ Hợi - 2019”.

Bình Thuận: 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: cầu Lê Hồng Phong (TP Phan Thiết), khu vực trước UBND huyện Tuy Phong, khu dân cư mới, thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình), khu vực trường Tiểu học Lâm Hòa (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc), khu vực trước Đài Tưởng niệm (huyện Hàm Thuận Nam), công viên Nguyễn Huệ (thị xã La Gi), khu vực Trung tâm Văn hóa huyện đảo Phú Quý.

Ninh Thuận: Bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới.

Phú Yên: 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là Núi Nhạn (TP Tuy Hòa) và khu vực cầu Dinh Ông (nối hai huyện Phú Hòa và Tây Hòa).

Đắk Lắk: Bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột.

Lâm Đồng: 3 điểm bắn tầm thấp gồm: Hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt), hồ Đồng Nai (TP Bảo Lộc) và sân vận động huyện Đức Trọng.

Cần Thơ: 1 điểm tầm cao, và 5 điểm tầm thấp gồm: ấp Nhơn Lộc; khu vực Long Thạnh 2; ấp Thới Thuận B; ấp Thới Hòa; ấp Vĩnh Lộc.

Đồng Nai: Bắn pháo hoa tầm trung được bắn tại sân vận động Đồng Nai (TP Biên Hòa).

2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm văn hóa huyện Long Thành và KCN huyện Định Quán. Các chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân được tổ chức tại TP Biên Hòa và các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắn pháo hoa ở khu vực công viên Bãi Trước và Khu vực hồ Bàu Trũng (TP Vũng Tàu); Khu vực quảng trường công viên 27/4, TP Bà Rịa; Cầu tàu 914 ( Côn Đảo); thị xã Phú Mỹ; huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ.

Long An: pháo hoa tầm thấp bắn tại 6 điểm gồm TP Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc…

Tiền Giang: 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp: TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các huyện Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.

Đồng Tháp: 3 điểm bắn pháo hoa tầm thập gồm: quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh), công viên Chiến Thắng (TP Sa Đéc) và thị xã Hồng Ngự.

Vĩnh Long: Chương trình nghệ thuật đêm lễ hội đón Giao thừa mừng Xuân, kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường TP Vĩnh Long.

An Giang: 22h ngày 30 Tết, bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp ở 7 điểm tại khu trung tâm.

TP Long Xuyên bắn pháo hoa tầm cao tại trung tâm phường Mỹ Long. Bắn ở hai điểm tại TP Châu Đốc; tại công viên trung tâm thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân) và khu vực lòng hồ thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn).

Tại thị xã Tân Châu, pháo hoa sẽ được thiết kế bắn từ phà neo đậu trên sông Tiền trước khu vực trung tâm thị xã.

Kiên Giang:  bắn pháo hoa tại 4 điểm, trong đó một điểm bắn tầm cao tại TP Rạch Giá; 3 điểm còn lại bắn tầm thấp là TP Hà Tiên, huyện Phú Quốc, huyện Giồng Riềng.

Bạc Liêu: Pháo hoa được bắn từ 22h30 đến 22h45 phút đêm 30 Tết tại khu trung tâm hành chính (huyện Phước Long) và từ 23h-23h15 tại nhà khách Hùng Vương (TP Bạc Liêu), Thị ủy Giá Rai.

Cà Mau: các huyện Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh và Phú Tân cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất