Sắc màu Cuộc Sống

Bi hài nhóm đối tượng chụp cây cảnh đăng lên mạng rao bán, có khách 'chốt giá' mới đi trộm đem bán

Định Nguyễn
Chia sẻ

Các đối tượng chuyên đi trộm cắp cây cảnh có giá trị nhưng trước khi trộm, đối tượng đi chụp ảnh cây đăng lên mạng rao bán trước, khi có khách “chốt” mới đi trộm để đem bán.

Ngày 13/8, cơ quan quận Long Biên, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Quang Ngọc (SN 1986 ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh), Trần Quốc Hùng (SN 1979, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Lê Văn Dũng (SN 1967 ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngay 5/8, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Phong (SN 1972, cùng trú tại phường Bồ Đề) về việc gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm 4 cây cảnh Tùng La Hán ở sân vườn của gia đình.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ.

Cơ quan công an cũng đã thu thập được hình ảnh nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp. Qua rà soát công an xác định các đối tượng gồm Đỗ Quang Ngọc, Trần Quốc Hùng, Lê Văn Dũng và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận khoảng 3h ngày 5/8, Hùng và Dũng rủ nhau đi trộm tài sản. Lúc này Hùng, Dũng gặp Đỗ Quang Ngọc đang ngồi uống nước ở vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Tang vật vụ việc bị công an thu giữ.

Trong quá trình nói chuyện, Ngọc nghe Hùng và Dũng có ý định đi ăn trộm cây cảnh. Ngọc liền nói cho hai đối tượng còn lại chỗ có cây Tùng La Hán. Lúc này Dũng dùng xe máy chở Hùng và Ngọc đến nhà anh Đỗ Văn Phong trộm cắp.

Ngọc vào vườn dùng tay nhổ 3 cây Tùng La Hán, Hùng nhổ được một cây còn Dũng đứng ở ngoài trông chừng. Sau khi trộm xong nhóm đối tượng này mang 4 cây Tùng La Hán về cất giấu ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trong lúc các đối tượng đang dùng điện thoại để rao bán 4 cây Tùng La Hán trên mạng xã hội thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo một cán bộ điều tra, các đối tượng này chuyên đi trộm cắp cây cảnh có giá trị nhưng trước khi trộm, đối tượng đi chụp ảnh cây đăng lên mạng rao bán trước, khi có khách “chốt” mới đi trộm để đem bán.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan công an định giá tổng tài sản 4 cây Tùng La Hán nhóm đối tượng trộm cắp có giá 4,8 triệu đồng. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được các đối tượng đã cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1, điều 173 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân đối tượng Đỗ Quang Ngọc chưa tiền án tiền sự. Đối tượng Hùng có một tiền án năm 2008 bị toà tuyên phạt 30 tháng tù giam, 3 tiền sự cai nghiện ma tuý. Lê Văn Dũng có 3 tiền án năm 1993 bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 3 năm về tội sử dụng ma tuý, năm 1998 và năm 2000 cùng bị xử phạt 15 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra Dũng còn có hai tiền sự khác về hành vi đánh nhau, trộm cắp tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất