Sắc màu Cuộc Sống

Nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng thi thể nữ sinh qua đời tại Đức đã về đến việt Nam

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Với số tiền ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng lên tới hơn 500 triệu, gia đình chị Ngân đã có đủ kinh phí đưa em gái về nước.

Mới đây vào ngày 22/4, chuyến bay đưa di thể của Thu Hà - nữ sinh tử vong tại Đức đã về đến Việt Nam. Sau khi được hỏa táng, tro cốt của Hà được chôn cất ngay cạnh phần mộ của cha mình.

Thông tin này được chị gái của Hà - Trần Kim Ngân cập nhật trên trang cá nhân. Trên facebook, chị Ngân đăng dòng trạng thái “Mình về thôi em”. Ngay lập tức, cư dân mạng liên tục vào hỏi thăm, động viên và mong gia đình sớm vượt qua mất mát này. Đáp lại, chị Ngân nói lời cảm ơn và cho biết, Thu Hà giờ đây có thể hoàn toàn yên tâm yên nghỉ.

Trước đó, trên trang cá nhân chị Ngân cũng đăng tải hình ảnh em gái cùng những tâm sự xúc động. Tình cảm giữa 2 chị em một lần nữa khiến nhiều người cảm động.

Theo chia sẻ của chị Ngân, gia đình chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố chị mới mất chưa đầy một năm. Mẹ là giáo viên tiểu học, còn chị thì mới đi làm. Bên cạnh nỗi đau mất đi người thân, cả gia đình đều lo lắng không yên vì chẳng có đủ kinh phí đưa thi thể em gái về nước.

Hình ảnh nữ sinh khi còn sống.

Đọc được chia sẻ của chị Ngân, Hội Sinh viên Việt Nam tại Phần Lan, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức và nhiều diễn đàn mạng đã đăng lời kêu gọi ủng hộ tài chính cho Thu Hà. Tại Việt Nam, Hội cựu học sinh chuyên THPT Trần Phú, Hải Phòng, phát động đợt quyên góp “Cho Thu Hà - Cô gái của chúng ta”.

Trần Thị Thu Hà ( SN1997, Hải Phòng) là sinh viên của trường Đại học Khoa học ứng dụng Haaga-Helia (Phần Lan) và sang Đức theo diện trao đổi sinh viên.

Vào ngày 11/3, gia đình chị H. bất ngờ nhận được thông báo từ cảnh sát trưởng tại Dortmund rằng Hà đã mất. Theo thông tin từ cảnh sát Đức, nữ sinh tử vong tại Dortmund, Đức, do ngã từ trên cao vào sáng 11/3

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đã gửi lời chia buồn và thông báo tới gia đình nạn nhân, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình lo các thủ tục về hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã liên hệ với trường đại học nơi Hà theo học đề nghị hỗ trợ. Đại diện của trường cho biết đã liên hệ trực tiếp với gia đình và hỗ trợ về hậu sự. Hội Người Việt Nam tại Phần Lan đã tổ chức quyên góp và gửi trực tiếp sự hỗ trợ này tới gia đình nữ sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất