Sắc màu Cuộc Sống

Nhân viên bảo vệ tử vong bất thường với vết thương trên đầu, nghi bị sát hại

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Một bảo vệ tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được phát hiện đã tử vong. Trong đó, trên đầu nạn nhân có vết thương nghi bị đánh.

Sáng 14/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nhân viên bảo vệ tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Hiện trường xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 cùng ngày, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng).

Một lúc sau, ông Thọ và một số cán bộ đi ra khu phía sau thì phát hiện người bảo vệ đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị vật cứng đánh phía sau đầu vì vậy nhiều người nghi ngờ nạn nhân đã bị sát hại.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của bảo vệ đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất