Sắc màu Cuộc Sống

Nhân chứng vụ người mẹ mang thai tháng thứ 8 sinh con rồi tử vong: ‘Chưa bao giờ thấy vụ tai nạn nào thương tâm đến vậy'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo anh Toán cùng nhiều người dân kể lại, chỉ trong tích tắc chiếc xe tải lùi đã cuốn cả gia đình trong đó có một thai phụ mang thai tháng thứ 8 vào gầm khiến đứa con trong bụng lòi ra ngoài. Sự việc quá thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Trưa 31/5, rất đông người dân có mặt tại khu vực đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong. Trong đó, có một sản phụ đang mang thai ở tháng thứ 8 đã sinh con ngay tại hiện trường sau đó tử vong.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn, anh Đinh Văn Toán (trú tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết, bản thân vẫn không thôi ám ảnh khi nhìn thấy vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Theo anh Toán, vào sáng cùng ngày anh có việc đi qua khu vực cổng trường THPT Minh Khai nằm trên đường Võ Quý Huân thì thấy vụ tai nạn xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm. Phát hiện sự việc, anh vội chạy lại xem những người gặp nạn như thế nào thì thấy một bà bầu đang mang thai khoảng 8 tháng lòi một bé trai ra ngoài ngay dưới gầm xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Quá bàng hoàng, anh Toán cùng một số người dân hô hoán đồng thời gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. “Tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ nào thương tâm như vậy. Chỉ trong tích tắc cả mấy người gặp nạn, không hiểu lái xe tải lùi kiểu gì mà không phát hiện được có người đi phía sau…”, anh Toán nói.

Nhân chứng này cho biết, sau khi bé trai lòi ra khỏi bụng mẹ thì thấy vẫn còn thở nên mọi người đã nhanh chóng đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi cấp cứu. Còn một bé gái khoảng 4 tuổi đang nằm bên cạnh mẹ thở thoi thóp cùng người chồng bị thương cũng được đưa đi bệnh viện ngay đó. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Công an niêm phong toàn bộ lối ra vào khu vực xảy ra tai nạn.

“Tôi nghĩ những người gặp nạn sáng nay đưa con gái đi học thì xảy ra vụ tai nạn vì ở gần hiện trường có một trường mẫu giáo. Lúc mới xảy ra sự việc, người đàn ông lái xe máy còn bị chiếc xe đè lên mắc kẹt dưới gầm xe tải, nhiều người phải cố nhấc chiếc xe máy lên mới đưa được anh này ra ngoài”, anh Toán kể.

Một người đàn ông lớn tuổi cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn ông đang ở cạnh đấy, khi nghe tiếng động lạ ông chạy đến thì nhìn thấy chiếc xe tải đi lùi va chạm với một chiếc xe máy tay ga.

Một người dân kể lại vụ tai nạn thương tâm.

“Tôi chạy tới thì thấy người đàn ông cố gắng kéo chân đang mắc kẹt ở bánh ô tô ra, rồi chạy đến người vợ đang nằm cạnh. Người phụ nữ này đang mang bầu, bị bánh xe tải cán qua khiến thai nhi lòi ra khỏi bụng mẹ, nằm giữa đường.

Ngoài ra còn một bé gái cũng bị thương khá nặng. Đến giờ tôi không biết vì sao chiếc xe tải lại đi lùi như vậy nữa, tôi đoán khả năng là xe này đi vào đường cấm xe tải hoặc là đi tới cuối đường này gặp CSGT nên vội lùi xe”, người đàn ông này cho biết.

Theo người dân, họ vẫn hi vọng một phép màu sẽ đến với cháu bé sơ sinh tội nghiệp bởi khi lòi ra khỏi bụng mẹ bé vẫn còn thở. “Thương quá, hi vọng cháu bé tội nghiệp cùng chồng con bị thương sẽ không sao, nhìn cảnh tượng mà chúng tôi ai cũng xót xa”, một người dân ở hiện trường chia sẻ.

Ông Trần Bằng - Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên và cho biết, em bé sau khi lòi ra khỏi bụng mẹ vẫn còn thở và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất