Sắc màu Cuộc Sống

Người Hà Nội lao xe thật nhanh tránh cái nóng gay gắt từ sáng sớm

Chia sẻ

Mấy ngày gần đây, Hà Nội bước vào đợt nắng kỉ lục với nền nhiệt dao động từ 36-38 độ C, có thời điểm trên 39 độ C. Từ sáng sớm, nắng đã chói chang trên mặt đường khiến dòng người xe càng vội vã để lao thật nhanh đến nơi làm việc.

Tại thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cao nhất cũng lên tới 39 độ C, lại thêm hiệu ứng đô thị mạnh mẽ khiến mức nhiệt nắng nóng kéo dài gần chục giờ trong ngày. Theo dự báo thì mức nhiệt ngoài đường hôm nay vẫn có thể vượt ngưỡng 40 độ C và giảm dần từ ngày mai.

_MG_4098 copy

7h sáng, nhiệt độ tại ngã tư Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) đã vào khoảng 34 - 35 độ C, nắng chói chang như vỡ đầu khiến nhiều người lóa mắt khi di chuyển dưới nắng

160601-xahoi-1

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), từ sáng sớm dòng xe lao hối hả trên mặt đường chang chang nắng

_MG_4102 copy

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, cứ 1 giờ đồng hồ nền nhiệt độ lại tăng thêm khoảng 1 độ C, độ ẩm giảm khoảng 5%.

_MG_4097 copy

Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo ở mức 38-39 độ C, có nơi mật độ bê tông hóa cao nhiệt độ trên 39 độ.

_MG_4113 copy

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này mới thấy những tuyến phố chính của Hà Nội đều thiếu cây xanh trầm trọng

_MG_4115 copy

Sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, dòng người xe lao nhanh trên đường để nhanh đến nơi làm việc

_MG_4116 copy

Muốn đi sớm tránh nắng, nhiều người chủ động ra khỏi nhà từ khoảng gần 7h, vì thế không có hiện tượng tắc đường trên các tuyến giao thông chính

_MG_4121 copy

Tại các ngã ba, ngã tư, dòng người xe đông đúc như thường lệ nhưng ai nấy đền kín mít trong mũ nón khẩu trang bịt mặt

_MG_4127 copy

Trong thời tiết này, việc đứng cạnh xe ô tô cũng là cực hình bởi nhiệt độ từ xe hơi tỏa ra khi mở điều hòa đẩy nhiệt quanh xe tăng lên

_MG_4128 copy

Vẫn để xe nổ máy khi dừng đèn đỏ dưới nắng nóng cũng là tác nhân đẩy nền nhiệt tăng cao, bổ sung thêm nhiệt cho hiệu ứng nhà kính đang gia tăng ở Việt Nam

_MG_4130 copy

Đưa con đi học, hai mẹ con người phụ nữ này nhăn nhó trong nắng nóng gay gắt sáng nay, cố phóng thật nhanh

160601-xahoi-2

Trên phố, những phương tiện tự chế tránh nắng bắt đầu xuất hiện, như chiếc Honda PCX của người đàn ông này gắn thêm mái che trên đầu

160601-xahoi-3

Nắng nóng cũng khiến các bà nội trợ tranh thủ đi chợ sớm hơn mọi ngày

160601-xahoi-5

160601-xahoi-4

Quán cà phê ở số 15 Trần Nhật Duật, nhân viên chạy bàn tranh thủ phun nước ra cửa để làm dịu cái nắng gay gắt đầu hè. Dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài thêm 2-3 hôm nữa, sau đó khoảng tối và đêm 4/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm nhiệt mạnh do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén gây mưa rào và dông diện rộng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất