Sắc màu Cuộc Sống

Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 31/12 - ngày cuối cùng của năm 2020, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chìm trong rét đậm, nhiệt độ hạ sâu khiến người dân co ro trong giá lạnh.

Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 1
Theo ghi nhận của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương lúc 6h sáng nay tại các trạm đo, ở đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất cả nước với 1,1 độ C, ở Sapa 4 độ C, Pha Đin 4,8 độ C, Đồng Văn 5,2 độ C, Tam Đảo 5,8 độ C.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 2
Các địa phương khác nhiệt độ giao động từ 7-14 độ C, ngày hôm nay (31/12) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ. Dự báo: Trong ngày hôm nay (31/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 3
Tại khu vực Hà Nội ghi nhận trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 4
Ngay từ sáng sớm người dân ăn mặc kín mít, trang bị đủ ấm khi ra đường.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 5
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 6
Ai nấy thấm rõ cái lạnh trong ngày cuối cùng của năm 2020.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 7
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 8
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 9
Nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ mặc ấm khi ra đường.
Người Hà Nội co ro trong rét đậm rét hại 9 độ C ngày cuối cùng của năm Ảnh 10
Không khí ngày cuối năm nhộn nhịp, hối hả hơn.
Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất