Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông vô gia cư nghi đột quỵ tử vong tại trạm xe buýt Hà Nội

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng sớm người dân phát hiện một người đàn ông tử vong cạnh trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội.

Nạn nhân nghi đột quỵ dẫn đến tử vong. Sáng sớm ngày 30/4, nhiều người dân phát hiện thấy người đàn ông nằm gục tại nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn cổng Công Viên Nghĩa Đô), quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi lại gần kiểm tra mọi người hốt hoảng khi nạn nhân đã tử vong. Ban đầu xác định người đàn ông có độ tuổi khoảng 30, là người miền Trung mặc áo khoác màu đen, quần màu đen, sọc xanh, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân .

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo một cán bộ điều tra, nạn nhân chết được khoảng vài giờ trước đó. Được biết người đàn ông này đã nhiều ngày qua lang thang ngủ tại đây.

Nguyên nhân có thể do trúng gió đột quỵ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất