Sắc màu Cuộc Sống

Nhiều nhân chứng bất lực nhìn người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Người đàn ông ở TP.Huế băng qua đường sắt thiếu quan sát nên đã bị tàu hàng SH4 chạy theo hướng Nam – Bắc đâm tử vong.

Chiều 8/1, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết trên báo CAND, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa khiến Trần Nguyễn Quang A. (39 tuổi, trú ở TP.Huế) tử vong.

Thông tin ban đầu, vào 7 giờ 30 cùng ngày, tàu hàng ký hiệu SH4 do lái tàu Trần Ngọc Anh điều khiển, chạy theo hướng nam - bắc đến Km 691 +150 (đoạn qua P.An Cựu, TP.Huế) thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến anh A. bị cuốn vào gầm tàu và tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm. Ảnh: báo CAND

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc chia sẻ trên báo Thanh Niên, trước khi xảy ra tai nạn, anh A. đi xe ô tô đến uống cà phê tại một quán gần đường sắt, sau đó không hiểu vì lý do gì anh bỏ xe lại rồi đi bộ băng qua đường sắt rồi gặp tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh A. trong lúc băng qua đường sắt không quan sát kỹ, dẫn đến tai nạn bị tàu hỏa cán tử vong.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: báo Thanh Niên

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất