Sắc màu Cuộc Sống

Người dân Hà Nội mệt mỏi chống chọi với ngày nắng nóng dữ dội cuối cùng

Hòa Nguyễn
Chia sẻ

Những ngày gần đây, nắng nóng trở nên gay gắt hơn. Việc sinh hoạt của người dân càng trở nên khó khăn khi nhiệt độ ngoài trời lúc đỉnh điểm lên đến gần 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều tối và đêm 15/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ 16/6, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Trong buổi trưa của ngày nắng nóng dữ dội cuối cùng, phóng viên SaoStar đã ghi nhận nhiệt độ ngoài mặt đường vào thời điểm giữa trưa có nơi đạt 50 độ C, khiến việc sinh hoạt và đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Sợ cái nóng bỏng rát khi yên xe phơi ngoài trời, người dân phải dùng các loại vật dụng để che chắn.

Nắng nóng làm cho người dân phải tìm cho mình bóng mát làm điểm chờ đèn đỏ ở các khu vực ngã tư.

Nhiệt độ tăng cao, các cụ già tìm tới bóng mát dưới những gốc cây trong công viên để tránh đi cái nắng dữ dội.

Những người lao động cũng tranh thủ tìm chỗ râm mát dưới gầm cầu để nghỉ ngơi.

Giấc ngủ trưa mệt mỏi của bác lái xích lô trong cái nóng oi bức.

Những bông hoa dù tươi tắn cũng muốn khô héo dưới sức nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Một trong những kiểu tránh nắng độc đáo của người dân để “sống sót” khi đi trên đường.

Các con phố vào buổi trưa trở nên vắng vẻ hơn hẳn, nhiệt đồ nền đường hoặc trên mái bê-tông có thể lên đến 50 độ C

Dưới tán cây bên đường Trần Hưng Đạo, nhiều thanh niên túm tụm quanh hàng trà đá để giải khát.

Chị Hậu, một người bán hàng rong trên đường cho biết: “Tôi thường đi bán rau dọc các tuyến phố phải di chuyển nhiều, với nắng nóng như vậy rau rất nhanh héo. Vì thế, phải liên tục phun nước để rau bớt héo, còn có người mua”.

Vào buổi trưa, quầy bán hàng tươi sống như thịt lơn, thị bò trở nên biến đổi màu sắc do nhiệt độ ngoài đường tăng cao.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng này dữ dội hơn đợt đầu tháng 6. Kết quả quan trắc cho thấy chiều và đêm nhiệt độ vẫn ở mức cao. Nhiều khu vực, trong đó có Hà Nội về đêm, nhiệt độ 33 độ C. Mức nhiệt trên 35 độ C duy trì suốt hơn 10 tiếng liên tục, khiến người dân cảm thấy ngột ngạt.

Chia sẻ

Bài viết

Hòa Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất