Sắc màu Cuộc Sống

Nghìn người Sài Gòn suýt xoa, nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm 30/4

Linh Chi
Chia sẻ

Hàng nghìn người đổ về Hầm Thủ Thiêm (TP HCM) chờ đợi xem pháo hoa chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động.

Để kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và 133 năm ngày Quốc tế Lao động, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm từ 21h đến 21h15: Hầm Thủ Thiêm (quận 2); Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và công viên Đầm Sen (quận 11).

Ngay từ sớm, nhiều người đã tập trung đông đúc tại địa điểm bắn pháo hoa. Để đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông, từ 20h30 đến 21h30, nhiều tuyến đường xung quanh 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hầm Thủ Thiêm (quận 2) và Tòa nhà Landmark trong khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh), TP HCM sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông.

Lúc này, hàng nghìn người đổ về khu vực hầm Thủ Thiêm để thưởng thức pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước.

Nhiều người đã tập trung tại điểm bắn pháo hoa từ sớm

Người dân mang theo đồ ăn đến điểm bắn pháo hoa

Người dân tập trung đông đúc, chuẩn bị thưởng thức pháo hoa

Dòng người nườm nượp đổ về các điểm bắn pháo hoa

Ngoài màn “bữa tiệc pháo hoa”, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động. Đúng 21h màn bắn pháo hoa phía bên kia hầm sông đã diễn ra. Màn pháo hoa tuyệt đẹp kéo dài 15 phút khiến ai nấy đều mãn nhãn.

Nhiều cặp đôi đứng nhìn ngắm pháo hoa.

Màn pháo hoa đã chào mừng kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Hầm vượt bên kia sông rực rỡ sắc màu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất