Sắc màu Cuộc Sống

Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà hoang: Nghi can là y sĩ, cầm dao cố thủ trước khi treo cổ tự tử

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khi bị lực lượng chức năng truy bắt, nghi can đã cầm dao cố thủ rồi trốn sang nhà hàng xóm trước khi treo cổ tự tử.

Liên quan vụ thi thể người phụ nữ mất tích được phát hiện trong căn nhà hoang, Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin thêm về vụ việc và nghi can Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) trước khi được phát hiện treo cổ tự tử.

Nạn nhân đi cùng một người đàn ông trước khi tử vong

Theo Thanh Niên, ngày 12/11, người thân chị T.H.D. (37 tuổi, ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) đến Công an huyện Cái Nước trình báo việc chị D. mất tích từ ngày 11/11. Khi đi chị D. có đeo nữ trang. 

Lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, truy tìm, trích xuất camera của một tiệm tạp hoá trên Quốc lộ 1A (tuyến Cái Nước, TP.Cà Mau) thì phát hiện lúc 8h15 ngày 11/11, chị D. có mặt ở một tiệm thuốc tây tại thị trấn Cái Nước. Sau đó, chị D. được một người đàn ông (đeo khẩu trang, mặc áo mưa), đi xe máy BS 69E1 - 013.76 đến đón chở đi ra QL1 và đi hướng về TP.Cà Mau.

Qua xác minh, chiếc xe máy trên là của nghi can Nguyễn Văn Minh. Ngay lập tức Công an huyện Cái Nước phối hợp Công an huyện Phú Tân đến nhà mời nghi can Minh làm việc. Tuy nhiên, nghi can không có nhà nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức truy tìm. 

Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà hoang: Nghi can là y sĩ, cầm dao cố thủ trước khi treo cổ tự tử Ảnh 1
Nạn nhân trước khi tử vong đeo nhiều vàng trên người. 

Đến 14h55 ngày 15/11, cơ quan công an nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy trong căn nhà hoang trên phần đất của người dân ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Thi thể được xác định là nạn nhân T.H.D. Tại hiện trường phát hiện chiếc hoa tai bên trái, 2 chiếc nhẫn đeo trên tay nạn nhân (số nữ trang ít hơn so với gia đình trình báo).

Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong nhà hoang: Nghi can là y sĩ, cầm dao cố thủ trước khi treo cổ tự tử Ảnh 2
Gia đình lo hậu sự cho chị D. Ảnh: VietNamNet

Xem thêm: Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong căn nhà hoang: Nghi can đã treo cổ tự tử

Nghi can cầm dao cố thủ trước khi tự tử

Khoảng 9h30 ngày 16/11, lực lượng công an phát hiện nghi can Minh đang lẩn trốn ngoài vuông tôm của người dân thuộc ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. 

Khi lực lượng tiếp cận thì Minh lội qua sông vào nhà chị Q.H.N. (ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước) lấy dao cố thủ trong nhà. Thấy người lạ xông vào nhà, trên tay có cầm dao nên chị N. ôm con chạy ra sân. 

Một lúc sau, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận căn nhà thì phát hiện nghi can Minh trong tư thế treo cổ trước cửa nhà vệ sinh bằng sợi dây gia đình chị N. dùng để phơi quần áo. 

Nghi can Minh ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước nhưng đã tử vong ngoại viện. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định ông Nguyễn Văn Minh tử vong do treo cổ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh làm tổ trưởng tổ y tế ấp Cái Bát, đang sống với vợ và 2 con. Khoảng 3 năm nay ông Minh sống chung với nạn nhân D. như vợ chồng, có 1 người con chung. 

Được biết, chị D. bị bệnh sốt bại liệt, để lại di chứng dị tật ở chân. Năm 20 tuổi, chị D. lập gia đình nhưng ly hôn sau đó và ôm con nhỏ về ở nhà cha mẹ ruột. Chị D. mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Do cần kiệm nên chị đã tích lũy được một số vốn làm ăn và sắm nữ trang mang trên người. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất