Sắc màu Cuộc Sống

Nghi án vợ thầy giáo đâm chồng trọng thương rồi tự tử bằng thuốc sâu ở Phú Quốc

Dịu Dịu (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi có hành vi cầm dao đâm chồng, vợ một thầy giáo ở Phú Quốc đã uống thuốc sâu để tìm đến cái chết.

Chiều 26/6, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một thầy giáo bị vợ đâm trọng thương, phải chuyển lên bệnh viện ở TP HCM điều trị. Nạn nhân là ông Vương Duy Phong (49 tuổi), hiện công tác tại trường Tiểu học Dương Đông 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 25/6, ông Phong bị vợ là bà Nguyễn Kim Phấn (48 tuổi) dùng dao đâm trọng thương tại nhà trong lúc cãi vã, sau đó uống thuốc độc với ý định tự tử.

Khi mọi người đưa ông Phong đi cấp cứu thì bà Phấn đã uống thuốc sâu tự tử. Trước khi tìm đến cái chết, bà Phấn đã để lại một lá thư tuyệt mệnh. Bà Phấn cũng đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện tại lá thư của bà Phấn để lại đang được cơ quan điều tra thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Ảnh minh họa

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Phú Quốc, hiện đơn vị cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tới thăm hỏi gia đình thầy giáo Phong và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Dịu Dịu (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất