Sắc màu Cuộc Sống

Nghệ An đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Mẫu xét nghiệm đàn heo chết của một hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngày 14/3, ông Lê Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho hay, trên địa bàn xã đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 12/3, gia đình ông Hoàng Văn L. (trú tại xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện hai con lợn nái và đàn lợn 20 con gần một tháng tuổi chết hàng loạt.

Chính quyền địa phương phun hóa chất, vôi bột khử trùng, tiêu độc ở các hộ trong xóm 7 và các xóm tiếp giáp. Ảnh: Đức Phong.

Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương, Chi cục thú y tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau đó, chính quyền đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình ông Lan, đồng thời phun hóa chất, khử trùng theo đúng quy định đối với các hộ dân ở xóm 7 và các xóm tiếp giáp. Cùng lúc, chính quyền địa phương lập chốt chặn không cho bất kỳ hộ nào đưa lợn ra khỏi xã Quỳnh Mỹ.

Ngày 13/3, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, có mặt tại xã Quỳnh Mỹ, chỉ đạo chính quyền và người dân bằng mọi cách ngăn chặn ổ dịch để tránh lây lan ra xung quanh.

Theo cơ quan chức năng, huyện Quỳnh Lưu hiện có 42.000 con lợn với 36 trang trại chăn nuôi tập trung. Có 87 hộ gia đình giết mổ tại nhà, mỗi ngày 1-3 con.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất