Nắng gắt hơn 40 độ C, hàng nghìn lao động nghèo Sài Gòn vạ vật trú ẩn dưới gốc cây, gầm cầu và bờ sông

Giữa trưa, nền nhiệt độ lên đến 40 độ C khiến nhiều lao động nghèo không khỏi ngộp thở vì oi bức. Gốc cây, gầm cầu, bờ sông… trở thành địa điểm để họ trú thân qua đợt nắng nóng.

Bài viết Hà Thương
Chia sẻ

Nhiều ngày qua, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ liên tục cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực điểm tại khu vực Nam Bộ nói chung và TP. HCM nói riêng.

Theo đó, từ ngày 20/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động trở lại khiến nền nhiệt tiếp tục tăng cao. Phổ biến nhất là 35-37 độ C, tuy nhiên nền nhiệt ngoài đường cao hơn 3-4 độ C do hiện tượng bức xạ nhiệt cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hoá. Cấp độ rủi ro thiên tai nắng nóng này là cấp 1 (tức nhiệt độ gần ngưỡng 40 độ C diễn ra trong nhiều ngày).

Thời điểm từ 12h - 15h, nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C khiến nhiều người lao động không khỏi ngộp thở vì oi bức. Hầu hết mọi người ra đường đều phải che chắn kỹ, đặc biệt hụ nữ luôn trùm kín khăn, khẩu trang,… nhằm tránh tia cực tím làm hại da. Trẻ em cũng bơ phờ mệt mỏi khi di chuyển trên đường.

Tại tuyến đường Nguyễn Huệ, Điện Biên Phủ, đại lộ Võ Văn Kiệt, ven bờ sông, gầm cầu vượt, công viên,… hàng nghìn người dân vạ vật nghỉ ngơi, mắc võng nằm để hưởng gió trời.

Bài viết

Hà Thương

Thiết kế

Tú Nguyễn

Chia sẻ