Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên cầm cố xe máy lấy 6 triệu đồng rồi nói bị CSGT thu giữ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Nam thanh niên cầm cố xe máy để lấy 6 triệu đồng rồi nói với gia đình bị CSGT thu giữ mà không có biên bản hay giấy hẹn đến trụ sở giải quyết.

Theo Tiền Phong, ngày 21/9, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang hoàn tát hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tình (25 tuổi, trú thị xã Ba Đồn) về việc trình báo thông tin sai sự thật.

Theo đó, ngày 7/9, Tình mang xe của mình đến tiệm cầm đồ cầm cố để lấy 6 triệu đồng.

Sợ gia đình biết, nam thanh niên nói rằng khi đang đi trên quốc lộ 1A thị bị 2 cán bộ CSGT thu giữ xe máy do vi phạm tốc độ nhưng không ghi giấy hẹn hay biên bản.

Nam thanh niên cầm cố xe lấy 6 triệu đồng rồi nói bị CSGT thu giữ. Ảnh: Công an Bố Trạch

Trước lời nói của Tình, gia đình cho rằng 2 cảnh sát có khuất tất nên báo với cơ quan điều tra. Trước khi Tình trình báo, bố mẹ nam thanh niên cũng đến Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình hỏi về chiếc xe máy nhưng không có kết quả.

Qua xác minh, Công an huyện Bố Trạch phát hiện xe máy của Tình đang được cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đại bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất