Sắc màu Cuộc Sống

Nằm kế sông Tô Lịch bốc mùi hôi thối, đường đi bộ dài nhất Hà Nội khiến nhiều người e ngại

Thế Đại
Chia sẻ

Đường đi bộ dài nhất Hà Nội khiến người dân thích thú bởi đây là con đường ven sông đầu tiên chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp ở Thủ đô. Tuy nhiên, do tuyến đường này nằm cạnh sông Tô Lịch nên khi có gió hay nắng là mùi nước sông ô nhiễm bốc lên khó chịu. 

Đường đi bộ dài nhất Hà Nội là tuyến đường nằm trong dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) với tổng chiều dài khoảng 3km, mặt đường rộng 4m.

Tuyến đường này khiến người dân thích thú bởi đây là con đường ven sông đầu tiên chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp ở Thủ đô.

Tuy nhiên, do tuyến đường này nằm cạnh sông Tô Lịch nên khi có gió hay nắng là mùi nước sông ô nhiễm bốc lên khó chịu.

Hiện tại công nhân vẫn đang dọn dẹp quanh bờ kè ven sông. Dự kiến trong tuần này tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân.

Chạy dọc tuyến đường là lan can được đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông.

Dự án xén mở rộng đường Láng từ đoạn Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở kéo dài gần 4 km với mục đích góp phần giảm ùn tắc giao thông

Công nhân đang quét dọn xung quanh khu vực tuyến đường này.

Lan can cao 1,5 m lắp đặt chạy dọc bờ sông để đảm bảo cho an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp.

Tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp chạy dọc sông Tô Lịch, song song với đường Láng

Công nhân đang hàn xì lan can chắc chắn hơn.

Một công nhân đang dọn dẹp để trồng cỏ bên bờ sông.

Làn đường dành riêng cho người đi bộ, đi xe đạp nằm cách biệt hoàn toàn với làn đường dành cho ôtô, xe máy

Dải phân cách này được trồng 3 tầng cây, tầng trên cùng là những cây bóng mát như phượng, ban, muồng… tầng giữa là những cây bụi như tường vi, dâm bụt, hoa giấy… và tầng dưới cùng là thảm cỏ, dương xỉ, muống nhật…

Người lớn, trẻ em cùng đi dạo.

Chia sẻ

Bài viết

Thế Đại

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất