Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc tiếp tục nắng ấm, có nơi 31 độ C

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Thời tiết miền Bắc đang tăng nhiệt trong những ngày đầu xuân năm mới, trời nắng ấm áp khoảng 26 độ C. Miền Nam vẫn tiếp tục nắng nóng, cao nhất lên mức 33 độ C.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, sáng 17/2 (mùng 2 Tết), các tỉnh phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17- 21oC; vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, có nơi trên 27oC.

Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 - 16 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất dao động 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Trong ngày mai và mùng 4 Tết, miền Bắc sẽ tiếp tục tăng nhiệt thêm 2-3 độ, cao nhất tại Hà Nội vào ngày mùng 4 Tết (19/2) có thể lên 28 độ C.

Trong 2 ngày tới, nhiệt độ miền bắc sẽ tiếp tục tăng, nắng ấm thích hợp để du xuân, chơi Tết.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27 oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%; Nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 - 20 độ; phía nam có nơi 20 - 22 oC
Nhiệt độ cao nhất dao động 28 - 31oC.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2-3. Cả hai khu vực này nắng đều từ sớm. Cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 28-31 độ C, đêm lạnh 15-18 độ C.

Nam Bộ nắng khá mạnh, cao nhất tại TP. HCM lên mức 33 độ, các tỉnh còn lại các phổ biến từ 30 đến 32 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất