Sắc màu Cuộc Sống

Manh mối đặc biệt giúp công an nhanh chóng truy bắt hai nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi

Định Nguyễn
Chia sẻ

Qua rà soát, công an xác định trước ngày con trai 8 tuổi bị sát hại, anh Kiên có xảy ra mâu thuẫn xô xát liên quan đến việc múc đất, san lấp mặt bằng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi), ở thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 14/4, anh Vũ Văn Kiên (bố cháu Hoàng A.) vắng nhà, còn chị Nguyễn Thị Thu (mẹ Hoàng A.) sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm và trứng.

Hai nghi phạm sát hại cháu bé tại cơ quan công an.

Thời điểm chị Thu rời khỏi nhà, bé Hoàng A. cùng 2 em và một người anh họ chơi ở nhà. Khoảng 15 phút sau chị Thu trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện con trai đã nằm gục bên vũng máu, sau lưng có thương tích. Ngay sau đó, chị Thu vội vàng hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu Hoàng A. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập tức tới hiện trường để điều tra. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tài liệu thu thập và lời khai của cháu bé 6 tuổi chơi cùng cháu Hoàng A. khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra xác định được Hoàng A. bị một thanh niên đâm gục rồi lên ô tô tẩu thoát.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã lần ra manh mối từ mâu thuẫn giữa anh Vũ Văn Kiên với anh Nguyễn Cường Trung (38 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên) và Nguyễn Khánh Hưng (làm thuê cho anh Trung).

Theo đó, anh Kiên và Trung cùng hoạt động đang múc đất, san lấp mặt bằng và vận chuyển vật liệu xây dựng nên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 13/4, khi anh Kiên xảy ra xô xát với anh Trung và Hưng. Va chạm khiến anh Trung bị thương nhẹ.

Vị trí nơi cháu bé bị sát hại.

Cùng lúc này, các cảnh sát thu thập được hình ảnh từ camera giám sát nhà dân đã ghi lại hình ảnh xe ô tô nhóm nghi phạm sử dụng xuất hiện ở khu vực nhà anh Kiên trùng hợp với các thông tin mà các trinh sát thu thập được.

Từ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định được đối tượng tình nghi gây ra vụ trọng án là Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng - em trai anh Trung.

Chưa đầy 48 tiếng sau khi xảy ra vụ án, sáng 16/4, lực lượng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Thảo và Hưng. Tại cơ quan điều tra Hưng và Thảo khai nhận, khoảng 19h ngày 14/4, hai đối tượng đi ô tô từ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch về TP.Vĩnh Yên.

Khi đi qua nhà anh Kiên, các đối tượng thấy con trai anh Kiên là cháu Hoàng A. đang chơi với cháu Bảo (con chị gái anh Kiên) trước cửa nhà. Ngay sau đó, Thảo bảo Hưng dừng xe để đối tượng đi vào, tay cầm theo con dao lê đến chỗ hai cháu đang chơi và đâm 2 nhát vào lưng cháu Hoàng A. Sau đó, Thảo ra xe của Hưng đang nổ máy chờ sẵn bỏ trốn, trên đường vứt con dao để phi tang.

Chiều 17/4, đại tá Nguyễn Thái Học, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng Bằng khen cho ban chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi. Đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tặng ban chuyên án số tiền là 50 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất