Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai của nữ tài xế lái BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan Công an, bà Nga tỏ ra mệt mỏi người nồng nặc mùi bia rượu. Sau 1 hồi lâu được người thân động viên, bà Nga mới chịu khai báo.

Liên quan vụ nữ tài xế lái xe BMW tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ và 1 taxi ở ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bước đầu, cơ quan công an xác định người trực tiếp gây tai nạn được xác định tên Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) ngụ phường An Phú Đông, quận 12.

Tại cơ quan Công an, bà Nga tỏ ra mệt mỏi người nồng nặc mùi bia rượu. Sau 1 hồi lâu được người thân động viên, bà Nga mới chịu khai báo.

Theo ghi nhận của Trí Thức Trẻ, bà Nga khai bình thường khi đi làm hay hội nghị tiệc tùng gì đều có tài xế riêng. Tuy nhiên, ngày 21/10, tài xế có chuyện xin nghỉ nên bà Nga phải tự điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu BMW mang BKS: 51F-279.10.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.vn.

Vào chiều 21/10, bà Nga có tham gia bữa tiệc và có uống bia rượu ở nhà hàng ở đường Pasteur. Sau khi kết thúc buổi tiệc bà trở về nhà ở quận Bình Thạnh và có dấu hiệu say nên buồn ngủ.

Khi vừa đi tới tới nút đèn tín hiệu ngã tư Hàng Xanh, giáp ranh phường 17 và phường 21, quận Bình Thạnh thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu. Chiếc xế hộp BMW tiếp tục lao nhanh tông vào xe taxi của hãng Vinasun do tài xế (khoảng 30 tuổi) điều khiển mang BKS: 51A-398.67 rồi đi chừng 5m mới chịu dừng lại.

Một nạn nhân xấu số tử vong dưới gầm xe BMW. Ảnh: FB.

Sau khi gây tai nạn bà Nga hoảng sợ ngồi trong xe không dám bước xuống. Sau đó, Công an có mặt thì bà ra làm việc.

Theo báo Tổ Quốc: sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT Hàng Xanh đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong người. Qua kiểm tra, bà Nga có nồng độ vượt quá mức cho phép khi điều khiển xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người bị thương, 1 người tử vong tại chỗ. Ảnh Văn Châu.

Nữ tài xế gây tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, qua kiểm tra nồng độ cồn của bà Nga tại trụ sở công an, kết quả là 0,94 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định trong hơi thở người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở là sẽ vi phạm. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở bà Nga sau tai nạn là 0,94 miligam/1 lít khí thể là bà đã uống quá nhiều bia, rượu rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hiện tại, công an phường 21 quận Bình Thạnh đã bàn giao bà Nga cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như thông tin đã đưa, trước đó, khoảng 23h10 tối 21/10, xe BMW do một phụ nữ có biểu hiện say xỉn điều khiển chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, chiếc BMW đã tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước và một xe taxi chạy cùng chiều rồi dừng lại hẳn.

Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt, hư hỏng nặng, chiếc xe gây tai nạn và taxi cũng hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất