Sắc màu Cuộc Sống

Lo ngại lây nhiễm chéo, Hải Dương sẽ lắp camera giám sát khu cách ly

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, tỉnh Hải Dương đang có 103 khu cách ly tập trung với hơn 13.800 F1.

Theo VNExpress, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết tỉnh đang duy trì 103 trung tâm cách ly, phần lớn là dân sự quản lí. Vì số lượng người khá đông nên áp lực rất lớn, đặc biệt là TP Chí Linh. "Thành phố không hẳn thiếu nơi cách ly, nhưng thiếu cơ sở có điều kiện đầy đủ vật chất, vệ sinh, điện nước, không gian đáp ứng được giãn cách người trong một phòng, chưa kể hậu cần, người phục vụ", ông nói.

Lo ngại lây nhiễm chéo, Hải Dương sẽ lắp camera giám sát khu cách ly Ảnh 1

Hiện tại, tình trạng cách li trong các khu dân sự được đánh giá là chưa ổn. Vì thế, biện pháp lắp camera giám sát di biến động trong khu cách ly là giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan. Tuy nhiên, số lượng camera, thời gian lắp đặt chưa được xác định cụ thể.

Hiện tại, Hải Dương đã ghi nhận 501 ca dương tính với COVID-19 và hiện có hơn 13.800 F1. Từ 0 giờ ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng tiếp tục được phong tỏa.

Bên cạnh đó, Hải Dương đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 "chia lửa" với tỉnh trong tổ chức cách ly tập trung. Quân đội trực tiếp điều hành các khu cách ly tập trung quy mô trên 100 người và giữ vai trò nòng cốt với khu quy mô nhỏ hơn. Nếu được Quân khu 3 hỗ trợ thêm cơ sở cách ly quân đội, TP Chí Linh sẽ có thêm 500 chỗ. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất