Sắc màu Cuộc Sống

Lập biên bản 10 Youtuber đến gần hiện trường vây bắt Tuấn 'khỉ' để livestream

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cơ quan chức năng yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân, sau đó  lập biên bản và yêu cầu họ ký cam kết không tụ tập gần hiện trường vây bắt nghi can Tuấn "Khỉ".

Chiều 4/2, theo ghi nhận của Zing.vn, nhiều YouTuber tụ tập đông trên đường Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM), nơi gần hiện trường lực lượng chức năng vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”) gây mất an ninh trật tự.

Sau nhiều lần vận động giải tán không được, chiều cùng ngày UBND xã và lực lượng công an xã đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người tụ tập.

Cụ thể, lúc 17h, ông Lê Trí Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung An cùng hơn 10 cán bộ công an xã ập vào nhóm người đang dựng xe máy dọc hai bên đường Trung An. Nhiều người đang cầm máy quay, điện thoại ghi hình bị lực lượng Công an xã Trung An giữ lại.

Người dân với dụng cụ quay phim khá chuyên nghiệp tại khu vực vây bắt Tuấn “khỉ” - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Cơ quan chức năng yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân, sau đó lập biên bản và yêu cầu họ ký cam kết không tụ tập gần hiện trường vây bắt nghi can Tuấn “Khỉ”.

Đồng thời, những người này không được quay phim, livestream hình ảnh lên mạng xã hội, đưa những thông tin chưa xác minh, gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với Thời Đại, ông Lê Trí Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung An cho hay, những ngày qua cơ quan chức năng địa phương nhiều lần vận động nhóm YouTuber và người dân hiếu kỳ rời khỏi khu vực vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn nhưng bất thành.

Nhóm YouTuber và người dân hiếu kỳ bị công an giữ lại làm việc. Ảnh: Zing.vn

Đến chiều nay anh em mới quyết liệt lập biên bản xử lý. Trong ngày hôm nay, công an xã đã lập biên bản 10 người tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Siđa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị. Sau đó, trên đường tháo chạy, Tuấn “khỉ” tiếp tục nổ súng làm 1 người khác tử vong.

Đến tối 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn (ngụ TP HCM) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất